Đến ở nhờ rồi nửa đêm 2 lần mò vào giở trò đồi bại với chủ nhà

Hoàng Hải |

Lợi dụng đêm khuya vắng, Giáp Văn Khiêm đã đột nhập vào gia đình mà mình ở nhờ và giở trò đồi bại với nữ sinh vào đúng ngày sinh nhật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ “hiếp dâm” xảy ra ở xã Dương Thành.

Theo đó, vào khoảng 2h ngày 1/7, Giáp Văn Khiêm (SN 1995, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) lợi dụng đêm khuya đã lẻn vào nhà em Dương Thị M. (SN 1/7/1999, trú tại xã Dương Thành) để tìm cách giở trò đồi bại.

Trong lúc Khiêm lẻn vào nhà thì bị em M. phát hiện, đuổi hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại ngủ tiếp.

Chưa thỏa mãn được cơn thú tính của mình, đến 4h cùng ngày, Khiêm tiếp tục lẻn vào nhà em M. Sau đó, Khiêm vào phòng em M. đang ngủ dùng chăn bịt kín mặt nạn nhân để giở trò đồi bại.

Quá hoảng sợ, em M. hô hoán cứu giúp thì bị Khiêm dọa giết nếu hô lớn. Trong đêm khuya vắng, nhà lại chỉ có một mình nên em M. cắn răng chịu đựng để cho Khiêm thực hiện hành vi thú tính của mình.

Sau khi giở trò đồi bại với em M. xong, Khiêm nằm lăn ra ngủ. Lợi dụng lúc này, em M. tìm cách chạy thoát thân đồng thời thông báo cho người nhà biết sự việc.

Ngay sau đó, gia đình em M. đã thông báo công an xã Dương Thành.

Nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt gọn Khiêm khi hắn vẫn còn đang trong nhà em M.

Được biết, gia đình em M. có hai chị em gái, trước em M. là một chị gái đã đi lấy chồng ở xã khác, bố mẹ đều đi làm ăn xa. Khi còn đi học, em M. ở nhà bác ruột nhưng đến khoảng đầu tháng 6/2015, được nghỉ hè, em M. chuyển về nhà ở để trông nom nhà cửa.

Trong thời gian em M. về nhà ở, tối đến thường có anh Dương Văn P. (anh nhà bác - Pv) lên ngủ cùng. Cũng trong thời gian này, Giáp Văn Khiêm là bạn với anh P. đã lên khu vực gần nhà em M. để làm thợ mộc.

Vì chưa có chỗ ở nên anh P. đã rủ Khiêm tối đến về nhà em M. ngủ cùng mình.

Lợi dụng đêm khuya vắng, Giáp Văn Khiêm đã đột nhập vào gia đình mà mình ở nhờ và giở trò đồi bại với nữ sinh con chủ nhà

Lợi dụng đêm khuya vắng, Khiêm đã đột nhập vào gia đình mà mình ở nhờ và giở trò đồi bại với nữ sinh

Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, Khiêm nói về quê để ăn đám cưới còn anh P. thì về nhà đi chơi với bạn nên chỉ có mình em M. ngủ ở nhà.

Trong thời gian Khiêm ở nhà em M., hắn đã quen với đường đi, lối lại trong nhà nên có thể dễ dàng đột nhập vào nhà mà không gặp khó khăn gì.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, một đồng chí Công an xã Dương Thành xin được giấu tên cho biết: Vào khoảng 4h20 phút, ngày 1/7, Công an xã Dương Thành nhận được tin báo xảy ra vụ hiếp dâm ở gia đình ông Dương Văn K. (SN 1970, Bố em M. - Pv).

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi công an xã có mặt, đối tượng Giáp Văn Khiêm vẫn còn đang nằm trên giường và trong tình trạng mặc quần ngố, cởi trần và không đi dép. Sau đó, nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, công an xã đã báo công an huyện để phối hợp giải quyết.

Khi bị cơ quan công an bắt giữ, Khiêm tỏ ra hoàn toàn bình thường và không có biểu hiện gì lo sợ, đồng chí Công an xã Dương Thành cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại