Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh lên tiếng về công văn "gây bão"

Thành Chung |

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có trao đổi với PV sau khi Cục gửi công văn tới Sở Y tế Phú Thọ về vụ việc bác sĩ giẫm chân lên giường bệnh nhân.

Sau khi hình ảnh bác sỹ T.Q.H. (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Lâm Thao, Phú Thọ) giẫm chân lên giường người bệnh lan truyền, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa Lâm Thao đã họp hôm 22/6.

Hội đồng quyết định cắt 1 năm không được hưởng bổ sung thu nhập theo quy chế của bệnh viện đối với bác sĩ H., đồng thời bác sĩ H. phải kiểm điểm sâu sắc và nghiêm túc trước toàn bệnh viện.

Tuy nhiên, bác sỹ H. đã tự viết đơn xin từ chức Trưởng khoa và chức Chi ủy viên của bệnh viện ngay tại thời điểm diễn ra phiên họp kỷ luật của bệnh viện.

Ngày 25/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã có công văn gửi tới Sở Y tế Phú Thọ đề nghị Sở Y tế Phú Thọ chỉ đạo bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao khẩn trương xác minh thông tin, xem xét kỹ tính chất sự việc thấu tình đạt lý.

Cục cũng yêu cầu các bên liên quan phải báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế nội dung vụ việc và quá trình xử lý, rút kinh nghiệm của bệnh viện về sự việc trước ngày 3/7/2015.

Hình ảnh bác sĩ T.Q.H. khi đang thăm khám cho bệnh nhân đã nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều suốt những ngày qua.

Ngay sau công văn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế có nhiều luồng ý kiến trái chiều, đa số ý kiến ủng hộ công văn của Cục, để vụ việc xảy ra đối với bác sĩ T.Q.H. được xử lý thấu tình đạt lý hơn.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng, công văn chỉ làm vụ việc rối hơn. Có độc giả chỉ ra rằng, công văn có nhiều điểm bất hợp lý.

"Trong văn bản, Cục lại viết tắt tên bác sĩ H. Về thể thức văn bản hành chính là sai. Về cảm quan là tù mù, gây khó cho cấp thực hiện", độc giả Chiến Văn viết trên trang facebook cá nhân.

Cũng theo độc giả này, trước đó, chính Sở Y tế Phú thọ đã có công văn chỉ đạo bệnh viện làm rõ, xử lý vụ việc. Giờ Cục lại yêu cầu Sở chung chung rằng xem xét vụ việc thấu tình đạt lý là rất mơ hồ.

"Chỉ cần yêu cầu báo cáo là đủ. Nếu thấy cần thiết nên cử đoàn cán bộ về trực tiếp xác minh vụ việc.

Về lý là vậy, còn thực tế, bệnh viện đã lập hội đồng kỷ luật hẳn hoi, bác sĩ kia đã tự xin nhận hình thức kỷ luật nặng hơn mức đề xuất, vậy giờ yêu cầu xem xét là xem xét điều gì?

Không cần kỷ luật bác sĩ H? Mời bác sĩ H về vị trí cũ? Kỷ luật cả hội đồng kỷ luật bệnh viện vì đã kỷ luật sai?

Như thế, chẳng phải chỉ làm sự việc rối hơn lên? ", độc giả này nhấn mạnh.

Công văn Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế gửi Sở Y tế Phú Thọ.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 28/6, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã có công văn đề nghị Sở Y tế Phú Thọ báo cáo lại nội dung và quá trình xử lý vụ việc bác sĩ T.Q.H giẫm chân lên giường bệnh.

"Sở Y tế Phú Thọ phải xem xét sự việc và xử lý công việc làm sao cho thấu tình đạt lý, báo cáo lại về cho Bộ. Đừng có quá mà cũng đừng có lỏng, ý trong đó là như vậy. Còn việc xử lý như thế nào là của Sở", ông Khuê nói.

Ông Khuê cũng từ chối đưa ra bình luận về việc xử lý của Sở Y tế Phú Thọ và bệnh viện Lâm Thao với trường hợp của bác sỹ H.

"Tôi không có bình luận gì về việc này vì chưa có báo cáo nhưng làm việc phải có trước có sau, thấu tính đạt lý chứ không phải hội chứng đám đông", ông Khuê chia sẻ.

Trước đó, chiều 24/6, trong cuộc trao đổi với PV Trí thức trẻ, bác sĩ T.Q.H đã có tâm sự xung quanh sự cố đáng tiếc vừa xảy ra.

Bác sĩ H. cho hay: “Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi không thể ngờ được rằng trong lúc cứu người tôi lại vô tình để người dân hiểu lầm thành có hành động khiếm nhã đối với bệnh nhân.

Bản thân tôi gắn bó hàng chục năm trong nghề phải thừa biết là điều gì nên làm và không nên làm với bệnh nhân. Trường hợp giẫm chân lên giường bệnh nhân chỉ là tai nạn ngoài ý muốn".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại