*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính phủ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh có quyền phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đang tháo dỡ phần còn lại của cầu Phong Châu phía bờ thuộc huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Dưới lòng sông Hồng, các lực lượng cũng đang cố gắng trục vớt nhịp cầu bị sập xuống sông trước đó.
Những ngày này, công nhân của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đang khẩn trương thực hiện thi công tháo dỡ phần còn lại cầu Phong Châu sau sự cố bị sập hồi tháng 9/2024.
Sở GTVT tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản nêu phương án phá dỡ các nhịp, trụ còn lại của cầu Phong Châu (chủ yếu phần thuộc phía xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao).
Vụ cháy chùa Phổ Quang diễn ra rất nhanh, khói lửa bốc lên nghi ngút khiến mọi người không kịp trở tay.
Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, do mực nước sông Hồng đã xuống, từ 12h trưa nay (6/10) sẽ tạm dừng hoạt động lưu thông qua phà quân sự để chuẩn bị lắp lại cầu phao Phong Châu.
Từ 6 giờ sáng nay 30-9, người, xe thô sơ, xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) cả hai chiều.
Cầu phao được hoàn thiện sau 20 ngày cầu Phong Châu bị sập, người dân ai nấy đều phấn khởi, vui mừng.
Vào lúc 10h36 ngày 29/9/2024, Lữ đoàn công binh 249 (Binh chủng Công binh) chính thức hợp long cầu phao PMP 60 tấn qua sông Hồng.
Đây là nhận định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá điều tra nguyên nhân vụ sập cầu Phong Châu.
Trưa nay, 16-9, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 1 thi thể trôi trên sông Hồng, đoạn giáp ranh 2 xã Bản Nguyên và Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).
Lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Hường cách vị trí cầu Phong Châu sập khoảng 10km.
Tâm điểm