[ẢNH] Israel mang "hàng hot" gì tới triển lãm hàng không Paris?

Ly Vy |

Israel đang dần trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, với các sản phẩm được biết tới nhiều như UAV, tên lửa phòng không, vũ khí chính xác cao.

Tới tham dự triển lãm hàng không Paris (Paris Air Show 2015), Israel đã giới thiệu nhiều hệ thống vũ khí hiện đại. Dưới đây là một số hình ảnh do trang Defense Update ghi nhận:

Các loại UAV tự sát HERO của công ty UVision có thể thực hiện chức năng trinh sát và khi cần có thể tấn công ngay mục tiêu đang theo dõi. Đây là loại vũ khí đặc biệt của Israel.

Các loại UAV tự sát HERO của công ty UVision có thể thực hiện chức năng trinh sát và khi cần có thể tấn công ngay mục tiêu đang theo dõi. Đây là loại vũ khí đặc biệt của Israel.

Hệ thống UAV tự sát HERO của công ty UVision đặt trên xe cơ giới không người lái.

Hệ thống UAV tự sát HERO của công ty UVision đặt trên xe cơ giới không người lái.

Mẫu máy bay không người lái Hermes 900 của hãng Elbit Systems với phần khoang trong thân được mở rộng.

Mẫu máy bay không người lái Hermes 900 của hãng Elbit Systems với phần khoang trong thân được mở rộng.

Các loại tên lửa do Tập đoàn IAI chế tạo từ trái qua phải bao gồm: tên lửa đạn đạo chiến thuật Lora, tên lửa phòng không Barak 8, tên lửa Arrow 2 và 3.

Các loại tên lửa do Tập đoàn IAI chế tạo từ trái qua phải bao gồm: tên lửa đạn đạo chiến thuật Lora, tên lửa phòng không Barak 8, tên lửa Arrow 2 và 3.

Tên lửa phòng không I-Derby ER (trái) và Python-5 (phải) của công ty RAFAEL dùng trong hệ thống phòng không SPYDER. Mẫu tên lửa I-Derby ER được trang bị đầu dò chủ động mới và có tầm bắn lên đến trên 100km.

Tên lửa phòng không I-Derby ER (trái) và Python-5 (phải) của công ty RAFAEL dùng trong hệ thống phòng không SPYDER. Mẫu tên lửa I-Derby ER được trang bị đầu dò chủ động mới và có tầm bắn lên đến trên 100km.

Pod treo ngoài máy bay Litening 5 của công ty RAFAEL chế tạo trang bị cảm biến EO mới giúp tăng cường dẫn bắn cho các loại vũ khí chính xác trang bị trên máy bay.

Pod treo ngoài máy bay Litening 5 của công ty RAFAEL trang bị cảm biến EO mới giúp tăng cường dẫn bắn cho các loại vũ khí chính xác trang bị trên máy bay.

Mẫu UAV tự sát Orbiter 1K được thiết kế dự trên UAV Orbiter 2.

Mẫu máy bay không người lái tự sát Orbiter 1K được thiết kế dựa trên mẫu Orbiter 2.

Phiên bản mới của máy bay không người lái Orbiter 3 trang bị động cơ piston giúp tăng dự trữ hành trình lên 20 giờ.

Phiên bản mới của máy bay không người lái Orbiter 3 trang bị động cơ piston giúp tăng dự trữ hành trình lên 20 giờ.

Máy bay không người lái Super Heron của Tập đoàn IAI trang bị cảm biến M-19HD mới.

Máy bay không người lái Super Heron của Tập đoàn IAI trang bị cảm biến M-19HD mới.

Máy bay không người lái cỡ nhỏ Skylark của hãng Elbit Systems.

Máy bay không người lái cỡ nhỏ Skylark của hãng Elbit Systems.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại