Sợ U23 Việt Nam "có vấn đề", VFF cài cắm "điệp viên"?

Đoàn Dự |

Một nhân vật bí mật đã và đang theo dõi U23 Việt Nam tại SEA Games 28 để đảm bảo những chuyện đau lòng không tái diễn.

SEA Games 2005 tại Philippines là một giải đấu khá thành công của U23 Việt Nam về mặt chuyên môn, nhưng lại là ký ức đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Sáu cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam, trong đó có những cái tên là thần tượng bấy giờ như Văn Quyến, Quốc Vượng nhúng chàm tiêu cực dàn xếp tỷ số trận đấu.

Để ngăn ngừa tiêu cực như vậy tái diễn ở SEA Games 28, phía VFF đã cử một nhân viên an ninh, dõi theo nhất cử, nhất động của U23 Việt Nam trên đất Singapore.

Động thái này của LĐBĐ Việt Nam tiếp tục cho thấy quyết tâm đấu tranh với tiêu cực, sau khi đã giải quyết 2 vụ đại án khác trong năm 2014.

Với U23 Việt Nam, việc chịu sự giám sát từ nhân viên an ninh nói trên cũng là một điều tốt. Các cầu thủ có thể toàn tâm, toàn ý tập luyện và thi đấu để cống hiến cho nước nhà.

Và trong trường hợp nếu có lỡ thất bại, thầy trò Miura sẽ không phải một lần nữa chịu điều tiếng như sau AFF Cup 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại