Công ty 'gia đình trị' – Bài 6: Giàu có và bí ẩn tại Vingroup

P.Tuyến |

Nắm giữ các vị trí quan trọng nhất tại Vingroup, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng hiện đang là gia đình giàu có nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù là đại gia số 1 Việt Nam, nhưng những thông tin về đời tư của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng như gia đình của ông hết sức ít ỏi.

Mọi thông tin về ông Vượng, cho đến giờ, phần nhiều đến từ sau những công trình, dự án “khủng” mà Vingroup không ngừng dựng xây trong hơn 10 năm qua.

Hiện, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC), bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) và Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương) cùng là Phó Chủ tịch HĐQT.

Nếu tính tổng tài sản, đây sẽ là “gia đình trị” giàu có và quyền lực nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Công ty gia đình trị – Bài 6: Giàu có và bí ẩn tại Vingroup - Ảnh 1
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người sở hữu nhiều cố phiếu nhất tại Vingroup

Tính đến tháng 10/2014, tỷ lệ sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng tại Vingroup là 423 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 20.400 tỷ đồng (chiếm 29,8%), con số này trước đó là 30,16%.

Nguyên nhân giảm tỷ lệ cổ phiếu của ông Vượng tại Vingroup là do VIC phát hành thêm gần 17 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu.

Trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2014, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người đứng đầu. Tài sản của ông Vượng cách khá xa so với 2 người đứng thứ 2 và thứ 3.

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai) có giá trị cổ phiếu đến hết phiên 19/12 là 7.781 tỷ và ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát) có giá trị tài sản 6.101 tỷ đồng.

Năm 2014, ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú duy nhất của Việt Nam được tạp chí Forbes xếp hạng những tỷ phú USD của thế giới .

Chủ tịch Vingroup đứng thứ 1.118 với khối tài sản 1,7 tỷ USD, tăng so với mức 1,6 tỷ USD của năm ngoái. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này.

Cái tên tiếp theo trong gia đình quyền lực tại Vingroup là bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT VIC, hiện đang sở hữu gần 73 triệu cổ phiếu VIC, tỷ lệ 5,14% vốn.

Theo Bảng xếp hạng Top 50 nữ doanh nhân giàu nhất thị trường chứng khoán cập nhật đến ngày 7/32015, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Top 200.

Tuy nhiên, bà Hương chiếm lĩnh vị trí số 1 trong Top 50 nữ lãnh đạo giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Với việc sở hữu gần 73 triệu cổ phiếu của tập đoàn Vingroup, tổng giá trị tài sản của bà Hương lên đến 3.642 tỷ đồng.

Công ty gia đình trị – Bài 6: Giàu có và bí ẩn tại Vingroup - Ảnh 2
Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng là 2 cái tên bí ẩn đầy quyền lực tại Vingroup

Người cuối cùng trong gia đình “siêu” giàu này là bà Phạm Thúy Hằng. Hiện, bà Hằng cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup và nắm giữ hơn 48,7 triệu cổ phiếu VIC, tổng tài sản của bà Hằng đạt 2.432 tỷ đồng.

Bà Hằng cũng chính là người xếp thứ 2 trong danh sách 50 nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cả bà Phạm Thu Hương và em gái là Phạm Thúy Hằng vẫn chưa một lần xuất hiện công chúng.

Mọi thông tin cũng như hình ảnh về 2 nhân vật quyền lực tại Vingroup này vẫn là một ẩn số bí mật.

Người ta chỉ biết rằng, bà Hương chính là người đồng hành với ông Vượng trong quá trình tạo dựng một Vingroup hùng mạnh như hiện nay.

Ngoài 3 nhân vật trên, CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Nam - công ty do ông Vượng nắm hơn 50% vốn, cũng đang nắm giữ trên 180 triệu cổ phiếu VIC, chiếm tỷ lệ 12,68%.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu VIC mà ông Vượng cùng người liên quan nắm giữ là trên 676,36 triệu đơn vị, chiếm 47,62% vốn điều lệ của VIC.

Tin tức từ Tập đoàn Vingroup, năm 2014, tập đoàn đạt 27.738 tỷ đồng doanh thu, tăng 51% so với năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế 3.790 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính (không bao gồm hoạt động chuyển nhượng cổ phần) đạt 3.636 tỷ đồng, tăng 26%.

Tính riêng quý IV/2014, tổng doanh thu của Vingroup đạt 6.213 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2014, tổng tài sản Vingroup đạt 90.483 tỷ đồng, tăng 14.710 tỷ đồng so với cuối năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 20.417 tỷ đồng, tăng 5.945 tỷ đồng.

Quý I/2015, Vingroup đạt mức doanh thu cao tương đương cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.394 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 2.243 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 692 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 357 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2015, tổng tài sản Vingroup đạt 96.057 tỷ đồng, tăng 6.165 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 20.828 tỷ đồng, tăng 432 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại