U23 Việt Nam và những gương mặt bị lãng quên

Tuệ Chính |

Mặc dù HLV Toshiya Miura đã công bố danh sách 30 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 28 tại Singapore nhưng vẫn còn những sự vắng mặt để lại tiếc nuối nơi người hâm mộ.

Thủ môn Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh): Thủ môn Hoài Anh được HLV Miura sử dụng ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á diễn ra trên đất Malaysia hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Hoài Anh bắt chính ở trận ra quân U23 Việt Nam thắng chủ nhà U23 Malaysia với tỉ số 2-1.

Tuy bị tâm lý và mắc lỗi trong bàn thua duy nhất nhưng với chiều cao lý tưởng 1.84m, khả năng bắt bóng bổng và phản xạ tốt, thủ thành sinh năm 1993 này vẫn được kỳ vọng.

Trung vệ Văn Vũ (Sanna Khánh Hòa BVN): Trung vệ đội trưởng Văn Vũ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi phòng ngự phản công của Sanna Khánh Hòa BVN. Văn Vũ được HLV Võ Đình Tân đánh giá cao nhờ lối chơi mạnh mẽ nhưng có tư duy.

Văn Vũ (4) chơi khá ổn định trong đội hình Sanna Khánh Hòa BVN

Trung vệ Văn Khánh (XSKT Cần Thơ): Từng chơi thành công trong màu áo U19 Việt Nam và tại Đại hội TDTT toàn quốc 2015, Văn Khánh đã trở thành vua phá lưới trong màu áo đội Nghệ An với 3 bàn thắng mặc dù chỉ chơi ở vị trí trung vệ.

Tại V-League 2015, Văn Khánh thuộc biên chế SLNA nhưng do đội bóng xứ Nghệ có nhiều sự lựa chọn nên trung vệ sở hữu chiều cao 1.80m đành phải Nam tiến thi đấu cho XSKT Cần Thơ từ giai đoạn 2 để tìm kiếm cơ hội ra sân.

Hậu vệ Văn Sơn (HAGL): Văn Sơn được HLV Miura sử dụng ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á nhưng bị gạt khỏi danh sách tham dự SEA Games 28.

Hậu vệ có lối chơi cần mẫn này là trụ cột của HAGL ở V-League 2015 khi ra sân 10 trận sau 11 vòng đấu và ghi được 1 bàn thắng (quả 11m vào lưới HN T&T ở vòng 11).

Hậu vệ Anh Hùng (Hải Phòng): Bị gãy chân trong lần khoác áo HV An Giang trở về sân Vinh đối đầu với đội bóng quê hương SLNA ở V-League 2014 nhưng Anh Hùng không đầu hàng số phận.

Đến khoác áo Hải Phòng từ mùa giải 2015, cầu thủ sinh năm 1992 đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành trụ cột ở hàng phòng ngự đội bóng đất Cảng.

Đông Triều chưa có cơ hội khoác áo đội U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura

Trung vệ Đông Triều (HAGL): Tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam nhưng khi V-League 2015 khởi tranh Đông Triều dính chân thương và nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

Trở lại đội hình xuất phát của HAGL bắt đầu từ vòng 10, trung vệ người Quảng Nam bắt đầu cho thấy sự hòa nhập vào đội bóng.

Tiền vệ Thanh Tùng (HAGL): Bỏ lỡ cơ hội khoác áo U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á do dính chấn thương trong quá trình tập luyện, tiền vệ cánh phải thuộc biên chế HAGL được kỳ vọng sẽ góp mặt trong danh sách tham dự SEA Games 28 nhưng điều này đã không xảy ra.

Tiền vệ Hồng Duy (HAGL): Cầu thủ đa năng của HAGL có thể chơi được ở vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ cánh trái.

Tại V-League 2015, Hồng Duy là một trong những cầu thủ thường xuyên xuất phát trong đội hình chính của đội bóng phối núi và ghi được 1 bàn thắng từ cú sút xa rất đẹp vào lưới Đồng Nai ở vòng 10.

Tiền vệ Khắc Ngọc (SLNA): Nhạc trưởng của U21 Báo Thanh Niên Việt Nam năm 2013 đang khoác áo SLNA là cầu thủ nhỏ con nhưng sở hữu kỹ thuật cá nhân cùng nhãn quan chiến thuật khá tốt.

Do không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo SLNA ở sân chơi V-League nên Khắc Ngọc chưa thể tỏa sáng để tạo ấn tượng với HLV Miura.

Tiền vệ Quang Hải cũng là gương mặt trẻ triển vọng nhưng chưa được ông Miura trao cơ hội

Tiền vệ Quang Hải (CLB Hà Nội): Là gương mặt tiêu biểu trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội T&T, Quang Hải đã sưu tập cho mình các danh hiệu cá nhân và tập thể quan trọng tại các giải trẻ quốc gia như:

Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 QG 2014, vô địch giải U19 QG 2014, cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 QG 2014, vô địch giải U21 QG 2013.

Trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam, Quang Hải cũng là một trụ cột thường xuyên được HLV Grachen tin dùng.

Tiền đạo Đình Kha (Sanna Khánh Hòa BVN): Ở V-League 2015 dù Uche mới là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của Sanna Khánh Hòa BVN, nhưng mỗi lẫn có cơ hội được ra sân Đình Kha luôn thể hiện tốt và đã ghi được 1 bàn thắng.

Sinh năm 1994 sở hữu chiều cao 1.75m, nặng 70kg, Đình Kha là mẫu tiền đạo giỏi tì đè, có sức càn lướt tốt và có thể dứt điểm hiệu quả bằng cả hai chân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại