Vì sao ông Lê Thụy Hải mãi không thành HLV “xịn”?

Lupo |

Là một nhà cầm quân tài năng và giàu thành tích nhưng cho đến cuối sự nghiệp, ông Hải “lơ” vẫn phải “lách luật” để hành nghề.

Sau khi B.Bình Dương giành chức vô địch V-League 2014, một tình huống hài hước đã xảy ra. Chiến lược gia Nguyễn Thanh Sơn của đội bóng đất Thủ được trao giải HLV xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu ở sân Gò Đậu, người ra quyết định là ông Hải “lơ”. Còn HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Đến tận khi rời B.Bình Dương, trên danh nghĩa ông Lê Thụy Hải vẫn là Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của CLB.

Nhưng tại sao sau hàng bao nhiêu năm hành nghề, nhà cầm quân 69 tuổi vẫn chưa có tấm bằng HLV? Trong cuộc trò chuyện gần đây, ông Hải “lơ” đã tiết lộ về vấn đề này.

Vào năm 1995, HLV Lê Thụy Hải bắt đầu theo đuổi nghiệp dẫn dắt. So với các chiến lược gia hiện tại, ông bắt đầu ở độ tuổi khá muộn (gần 50).

Những ngày mới làm, HLV Lê Thụy Hải coi đây là một nghề kiếm tiền nghiêm túc. Ông lăn lộn khắp Hà Nội, Bình Dương, An Giang rồi thậm chí làm cả bóng đá nữ.

Do đã quen dần với công việc, lại chẳng ai cử đi học, cộng thêm thời điểm đó yêu cầu bằng cấp chưa quá cao, thế nên HLV Lê Thụy Hải cứ việc yên tâm cầm quân.

huấn luyện viên
Hãy đánh giá con người bằng tài năng, bằng việc làm. Đừng vì cái bằng cấp. Chưa chắc những người có bằng ấy đã giỏi hơn những người không có bằng mà người ta vẫn làm được.

Một thuận lợi khác theo ông Hải “lơ” là bóng đá Việt Nam có quy chế HLV nào đã dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp đủ 5 năm thì sau này có thể hành nghề thoải mái.

Dù vậy, khi trở lại B.Bình Dương, lúc đó VFF đã quy định HLV nào có bằng của AFC mới được dẫn dắt CLB V-League.

Nhiều người chỉ trích HLV Lê Thụy Hải vì không có tấm bằng “xịn”. Nhưng sự thật đã chứng minh, với thành tích đạt được cùng B.Bình Dương, ông không hề “ngán” nếu cần so sánh với bất cứ nhà cầm quân nội nào khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại