Đoàn biểu tình Tây Ban Nha chống NATO dài 18 km

Hàn Giang |

Người Tây Ban Nha đã tổ chức một cuộc biểu tình kéo dài 18km chống lại NATO, nhằm phản đối kế hoạch thiết lập các căn cứ của liên minh quân sự lớn nhất thế giới tại đất nước này.

Một số lượng lớn người đã tham gia cuộc biểu tình được tổ chức bởi Global Platform, nhằm chống lại các hoạt động dẫn đến nguy cơ chiến tranh vào hôm thứ Bảy, tại ngoại thành thủ đô Madrid, gần căn cứu không quân Torrejon.

Đây là một trong hai trung tâm phục vụ cho các hoạt động hàng không chung với NATO của Tây Ban Nha.

Người biểu tình đã bày tỏ sự giận dữ khi phía chính quyền tiếp tục mở rộng căn cứ không quân, phục vụ cho kế hoạch quân sự của liên minh.

10.000 mét vuông boongke mới đã được xây dựng, và nhiều thiết bị quân sự của NATO dự kiến sẽ được tăng cường bên trong khu vực này trong thời gian tới.

Tay Ban Nha

Nhiều người trong số những người biểu tình đã mang theo các biểu ngữ tiếng Tân Ban Nha và cờ của Liên Xô.

Họ hô vang nhiều khẩu hiệu, trong đó chủ yếu là các lời kêu gọi chính phủ ngừng mở rộng hợp tác với NATO, và đề nghị tổ chức quân sự di dời các căn cứ ra khỏi Tây Ban Nha.

Bao gồm “chủ nghĩa đế quốc là kẻ khủng bố”, “Không cần phải có NATO” và “căn cứ quân sự không nên thiết lập tại Tây Ban Nha”.

Những người tham gia cũng yêu cầu chính phủ Madrid giảm chi tiêu quân sự của Tây Ban Nha và ngừng hỗ trợ các căn cứ quân sự của NATO trong khu vực.

“Tây Ban Nha đã chi tiền, điều động binh sĩ và xây dựng căn cứ quân sự theo quyết định của các nước khác. Không có gì là lợi ích cho đất nước chúng tôi,” Angeles Maestro, một phát ngôn viên của tổ chức Global Platform cho biết trong cuộc biểu tình.

Một số người khác cho rằng kể từ năm 1982, gần 140.000 binh sĩ Tây Ban Nha đã tham gia vào các chiến dịch quân sự trên toàn cầu dưới sự điều khiển của NATO.

Và việc liên minh quân sự lớn nhất thế giới gia tăng sự hiện diện tại nhiều nước châu Âu gần đây, nhằm chống lại Nga, khiến người dân Tân Ban Nha lo lắng. Họ tin rằng NATO đang lên kế hoạch bao vây Nga, khiến mâu thuẫn giữa các quốc gia leo thang.

Tây Ban Nha trở thành thành viên của NATO từ năm 1982. Quốc gia này hiện đang duy trì hai căn cứ quân sự của NATO bên trong lãnh thổ.

Quân đôi Mỹ đã có mặt tại hai căn cứ một thời gian dài, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng của liên minh trong khu vực.

Bao gồm căn cứ không quân Moron bên ngoài thành phố phía nam của Seville và căn cứ Hải quân Rota trên bờ biển phía tây nam Tây Ban Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại