Bến Tre: Trâu 3 sừng hút khách mùa lễ hội

Hải Đăng |

Đến tham quan lễ hội dừa tỉnh Bến Tre năm nay, nhiều du khách không khỏi bất ngờ, sửng sốt khi tận mắt nhìn thấy con trâu “độc nhất vô nhị”, có tới 3 sừng bằng nhau, đang được nuôi dưỡng ở nơi đây.

Được biết con trâu kỳ dị này thuộc sở hữu của ông Phạm Văn Hải (ngụ tại ấp Quý Đức, xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Ông Hải cho biết giữa năm 2012, ông đi campuchia tình cờ phát hiện rồi mua luôn con trâu này với giá 74 triệu đồng

Bến Tre: Trâu 3 sừng hút khách mùa lễ hội - Ảnh 2
Khách tham quan luôn vây kín khu vực con trâu 3 sừng.

Nhìn bề ngoài, con trâu 3 sừng có hình dáng bình thường nhưng ngoài hai chiếc sừng mọc hai bên thì nó có thêm một chiếc sừng lớn mọc cạnh sừng bên phải.

Cả ba chiếc sừng khá cân đối, có chiều dài và độ lớn gần bằng nhau.

Ông Hải cho biết có nhiều người đã tới trả đôi trâu cả trăm triệu đồng nhưng gia đình không bán vì rất thích sưu tầm những con vật lạ.

Bến Tre: Trâu 3 sừng hút khách mùa lễ hội - Ảnh 3
Dù đến khuya nhưng vẫn có khách đến chụp hình.
Bến Tre: Trâu 3 sừng hút khách mùa lễ hội - Ảnh 4
Ban tổ chức bố trí hàng rào thép, luôn giữ khoảng cách an toàn cho khách tham quan.

Trong mùa lễ hội dừa năm nay, ông Hải được dịp dẫn con trâu “độc nhất vô nhị” của mình đi phục vụ nhu cầu chiêm ngưỡng, chụp ảnh của khách tham quan.

Ban tổ chức lễ hội dừa Bến Tre cho biết, trâu 3 sừng được bố trí trong một khu vực an toàn, những ngày qua nơi đây luôn là điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại