Cựu chủ tịch Tập đoàn Keangnam treo cổ trên núi Bukhan

Trần Phương |

Hãng Yonhap của Hàn Quốc chiều 9-4 đưa tin cảnh sát Hàn Quốc đã tìm thấy thi thể ông Sung Wan Jong, cựu chủ tịch Tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises trong tư thế treo cổ trên núi Bukhan, phía Bắc thủ đô Seoul.

Chó cảnh sát phát hiện thi thể ông vào khoảng 3g30 chiều (giờ địa phương) trên một con đường mòn trên núi.

Trước đó, hàng ngàn cảnh sát đã tham gia tìm kiếm ông Sung, 64 tuổi, từng là nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc trong giai đoạn 2008-2013 và rất gần gũi với Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là ông Lee Myung-bak.

Ông Sung đã rời khỏi nhà lúc 5g10 sáng 9-4, chỉ vài giờ trước khi phải trình diện tại một cuộc thẩm vấn để cơ quan điều tra quyết định xem có cần phải ra lệnh bắt giữ ông hay không.

Ông bị cáo buộc là đã lợi dụng ảnh hưởng của mình và nói quá phần lãi mà Keangnam Enterprises sẽ có được sau khi đầu tư vào một dự án thăm dò dầu khí ở Nga để vay được 80 tỉ won (74 triệu USD), sau đó dùng một phần của số tiền vay được lập một quỹ đen trị giá 25 tỉ won.

Vài giờ sau khi ông Sung rời khỏi nhà, gia đình ông báo cảnh sát sau khi tìm thấy chúc thư, trong đó ông yêu cầu "được chôn cạnh bên thân mẫu".

Trước đó một ngày, ông đã mở cuộc họp báo bác bỏ cáo buộc trên.

Keangnam Enterprises đầu tư vào dự án Kamchatka ở miền viễn đông Nga theo chính sách khuyến khích đầu tư của cựu tổng thống Lee.

Chính sách nới lỏng các khoản vay dành cho công ty đầu tư vào các dự án tài nguyên ở nước ngoài với mục đích làm giảm chi phí nhập năng lượng.

Tuy nhiên chính sách này bị chỉ trích làm lãng phí tiền thuế của người dân và tạo điều kiện cho tham nhũng.

Dự án Kamchatka cũng bị đình chỉ từ năm 2010 và Keangnam Enterprises cùng các chi nhánh cũng tuyên bố không trả được nợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại