Một nghi phạm của CA Khoái Châu "chết bất thường"

Thế Long |

Một nghi phạm tử vong nhưng vẫn chưa thể tiến hành các thủ tục pháp y do gia đình chưa đồng ý.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Đức Duân (SN 1982, trú tại huyện Khoái Châu), bị can trong một vụ án “Cố ý gây thương tích” đang bị tạm giam tại Công an huyện Khoái Châu.

Người nhà nạn nhân cho hay, sự việc bắt nguồn từ ngày 14/2/2015, anh Duân có xô xát và đánh nhau với một đối tượng ở địa phương. Sau đó anh Duân bị đối tượng này có đơn tố cáo...

Đến ngày 16/3, nạn nhân nhận được giấy mời của Công an huyện Khoái Châu và lên làm việc. Kể từ buổi hôm đó đến nay gia đình không được gặp và cũng không có thông tin về nạn nhân.

Cũng theo thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, trưa nay (8/4) gia đình nghe được thông tin từ một người quen về việc nạn nhân tử vong tại Bệnh viện huyện Khoái Châu nên tìm đến. Một số người nhà đã kéo lên trụ sở Công an huyện yêu cầu làm rõ vụ việc.

Giấy mời của cơ quan CSĐT Công an Khoái Châu gửi anh Duân
Giấy mời của cơ quan CSĐT Công an Khoái Châu gửi anh Duân

Xác nhận vụ việc trên, Đại tá Đỗ Đình Hào, giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết, ban giám đốc công an tỉnh đã cử một phó giám đốc xuống hiện trường để chỉ đạo.

Hiện tại gia đình nạn nhân đã mời luật sư Trương Quốc Hòe, trưởng VP Luật sư Interla (Đoàn luật sư Hà Nội) chứng kiến việc khám nghiệm pháp y.

Trao đổi với PV, ông Hòe cho biết bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Khoái Châu, Hưng Yên cho biết, nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại