Đã bắt được hung thủ giết người, trói tay ném xuống suối

Đỗ Việt |

Đối tượng Lý Văn Chúc, nghi can chính gây ra vụ án giết người trói tay ném xác xuống suối vừa bị Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ sau hơn 50 giờ gây án.

Liên quan đến việc phát hiện thi thể xác nữ giới bị trói tay nổi dưới suối, trao đổi với PV Báo điện tử Công lý chiều 8/4, Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xác nhận, đã bắt được đối tượng Lý Văn Chúc (sinh năm 1995, trú tại thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) là nghi phạm đã giết hại chị Nguyễn Thị H (sinh năm 1982 trú tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nhà chị H để lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 1h30 ngày 5/4, Chúc lẻn vào xưởng thu sắn của chị H. tại thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên để trộm cắp tài sản. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị chị H. phát hiện.

Hiện trường nơi phát hiện xác chị H.

Để tránh bị lộ, Chúc đã đuổi đánh chị H. đến bất tỉnh. Sau đó, gã cởi quần áo trên người và trói chặt hai tay chị H. ra phía sau, rồi bế nạn nhân vứt xuống suối, cách nhà khoảng 200 mét.

Trước khi bỏ trốn, đối tượng Trúc đã lục lọi và lấy đi số tiền 25.000.000 đồng và đốt chiếc đệm giường cùng với quần áo và điện thoại của chị H. nhằm mục đích xóa dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12h30 phút trưa ngày 7/4, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được đối tượng Lý Văn Chúc khi hắn đang trốn ở địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của PV về việc nghi vấn nạn nhân bị hiếp dâm trước khi ném xác, Đại tá Hoàng cho biết, cần phài chờ kết quả khám nghiệm mới kết luận được là nạn nhân có bị hiếp dâm hay không.

Báo Công lý tiếp tục thông tin về vụ án này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại