Chính phủ Hun Sen chiếu phim tố âm mưu đảo chính của Kem Sokha

Đức Huy |

Một đoạn phim ngắn tố cáo âm mưu đảo chính của lãnh đạo đảng đối lập Kem Sokha đã lên sóng truyền hình quốc gia Campuchia BTV hôm Chủ nhật (5/4) vừa qua, Cambodia Daily đưa tin.

Đoạn phim này kéo dài 30 phút, được chính phủ Campuchia thực hiện với mục tiêu kêu gọi tòa án "mở một cuộc điều tra" với phó Chủ tịch đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập Kem Sokha, theo lời một quan chức chịu trách nhiệm sản xuất.

Ông Sokha mới đây đã nhận được giấy triệu tập từ tòa án thành phố Phnom Penh, và dự kiến sẽ có mặt trước tòa vào ngày mai (8/4).

Sản xuất bởi Bộ phận Truyền thông thuộc Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, đoạn phim dạng tài liệu này mở đầu với ca khúc bất hủ Imagine của John Lennon, trước khi đặt câu hỏi cho người xem về số phận của ông Sokha.

"Tòa án sẽ làm gì trước những phát ngôn của Ngài Kem Sokha, người nói rằng mình đã thất bại trong việc lật đổ chính phủ, hơn nữa, chính phủ nên làm gì để bảo vệ quyền dân chủ và luật pháp quốc gia?" - trích lời dẫn trong đoạn phim.

Đoạn phim sau đó cắt sang trích đoạn bài phát biểu của ông Sokha trước quần chúng ủng hộ tại Mỹ hôm 13/3. Tại đây, ông Sokha đã xin lỗi người ủng hộ sau thất bại của đảng CNRP trong cuộc bầu cử tháng 7/2013.

Kem Sokha trong một bài phát biểu tại Mỹ. Ảnh: Phnom Penh Post

Kem Sokha trong một bài phát biểu tại Mỹ. Ảnh: Phnom Penh Post

"Tôi xin lỗi vì sự lãnh đạo của tôi không thể dẫn đến thay đổi 100%" - ông Sokha nói trong đoạn phim.

Sau đó, đoạn phim cắt sang những cuộc tuần hành của CNRP cuối năm 2013 kêu gọi Thủ tướng Hun Sen từ chức, cùng với đó là hình ảnh cuộc biểu tình của công nhân dệt may hồi tháng 1/2014.

"Cách làm chính trị của Kem Sokha mang theo ý đồ đảo chính. Ngài Kem Sokha đã sử dụng những ngôn từ kích động, khuyến khích bạo động từ công chúng, và trực tiếp tham gia vào phong trào của Vorn Pao" - trích lời người thuyết minh trong phim.

Ông Pao đã bị bắt vào tháng 1 năm ngoái với cáo buộc cầm đầu cuộc bạo động của các công nhân, và phải chịu án tù 5 tháng.

"Những hành vi này mang theo mối hiểm họa cho xã hội và thể chế chính phủ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự trị an... và được coi như một động thái lật đổ chính phủ hợp hiến của Thủ tướng Hun Sen" - đoạn phim cho biết.

Phó giám đốc phụ trách bộ phận Truyền thông của Hội đồng Bộ trưởng Tith Sothea cho biết, đoạn phim này được sản xuất với mục đích thúc giục tòa án khởi tố ông Sokha.

"Qua những lời kêu gọi Thủ tướng Hun Sen từ chức cũng như các cuộc biểu tình bạo động, Ngài Kem Sokha đã thú nhận rằng ông ta đã có âm mưu lật đổ một chính phủ hợp hiến" - ông Sothea cho biết.

Về phần mình, ông Sokha và người đứng đầu nội các Muth Chantha từ chối nhận xét về đoạn phim này.

Trên lý thuyết, do từng giữ chức phó Chủ tịch Quốc hội, ông Sokha được hưởng quyền miễn tố. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng CNRP dự kiến vẫn sẽ xuất hiện trước tòa vào ngày mai (8/4).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại