Máy bay quân sự MI8 chở 8 người rơi gẫy đôi ở Bình Thuận

Hoàng Đan - Thế Long |

Tính đến thời điểm này đã có 5 nạn nhân trong tổng số 8 chiến sỹ trong vụ máy bay quân sự MI8 rơi ở Bình Thuận được chuyển đến Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý.

Trao đổi với PV, bác sỹ Bùi Đình Lĩnh – Giám đốc Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý vừa cho biết:

Tổng số 8 chiến sỹ trong vụ máy bay MI8 gặp nạn ở Bình Thuận, sáng nay có 3 chiến sỹ được chuyển đến bệnh viện.

Cách đây ít phút, bệnh viện tiếp nhận thêm 2 nạn nhân nữa và vừa được chuyển luôn vào khu chụp X quang. Các cán bộ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe và cập nhật danh tính các nạn nhân này.

Bác sỹ Quý thông tin thêm, theo kế hoạch, bệnh viện sẽ tiếp tục tiếp nhận các nạn nhân còn lại.

Kiểm tra về sức khỏe ban đầu, các nạn nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm. Riêng nạn nhân Trần Văn Thông (sinh năm 1979), bị nặng hơn ở phần cổ nên đang được theo dõi đặc biệt.

Theo thông tin ban đầu từ bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý, ba nạn nhân đầu tiên được đưa vào Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý cấp cứu gồm: Trần Văn Thông (SN 1979), Nguyễn Xuân Toàn (SN 1962) và Đồng Văn Vụ (SN 1981).

Các chiến sỹ bị thương thuộc trung đoàn 937.

Trung tâm Tìm cứu cứu nạn Quốc gia cũng xác nhận đang tiến hành kiểm tra thông tin trên và sẽ cập nhật sớm nhất.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi vào lúc 11 giờ trưa nay (26/3), Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó Chánh văn phòng Ủy ban QG tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện mới nhận được thông tin về một chiếc máy bay quân sự MI8 bị rơi tại đảo Phú Quý (Bình Thuận).

"Chúng tôi đang cho xác minh lại thông tin về việc máy bay quân sự bị rơi này", ông Chiến nói.

Trước đó, theo tin tức trên báo pháp luật TP.HCM, vào khoảng 9h30 sáng nay 26/3, một chiếc máy bay MI8 đã bị rơi tại đảo Phú Quý (Bình Thuận), khiến một phi công bị thương nặng.

Được biết, máy bay trực thăng MI8 xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Phú Quý vào sáng cùng ngày. Trên máy bay ngoài phi công còn có tám hành khách.

Khi máy bay hạ độ cao để chuẩn bị hạ càng đáp xuống sân bay Phú Qúy thuộc xã Ngũ Phụng thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện đảo Phú Qúy đã điều xe chữa cháy đến sân bay để khống chế ngọn lửa không để xảy ra cháy nổ.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y Phú Quý.

Còn theo báo điện tử VOV, chiếc máy bay bị nạn vừa đi làm nhiệm vụ trở về. Khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quân sự huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), máy bay này gặp luồng gió mạnh và xảy ra tai nạn.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, máy bay bị hư hỏng nặng, phần đuôi và nhiều bộ phận khác bị gãy vỡ.

Hiện nay, khu vực máy bay rơi đã được phong tỏa để phục vụ công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất của vụ việc tới bạn đọc...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại