Trung Quốc truy tố 2 cựu quan chức cao cấp là đồng minh của Chu Vĩnh Khang

V.N |

Tưởng Khiết Mẫn (Jiang Jiemin) , nguyên Giám đốc Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Trung Quốc, và Lý Xuân Thành (Li Chuncheng), Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, đã bị truy tố vì cáo buộc tham nhũng – Xinhua dẫn tin từ Công tố Tòa tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết ngày 19.3.

SPP đã hoàn thành điều tra với ông Tưởng và chuyển vụ việc tới chi nhánh Hàn Giang của Công tố Nhân dân tỉnh Hồ Bắc.

Công tố cáo buộc Tưởng nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, sở hữu tài sản mà ông ta không thể mua được chỉ bằng thu nhập chính đáng.

Họ tin rằng ông Tưởng lợi dụng chức vụ để kiếm lợi cho người khác, nhận các hoản hối lộ khổng lồ từ khi ông làm việc cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn PetroChina.

Hành động của ông Giang đã gây thất thoát lớn trong tài sản nhà nước – SPP cho biết. Chưa rõ tiến trình truy tố sẽ diễn ra thế nào.

Tưởng Khiết Mẫn bị điều tra và cách chức từ tháng 9.2013, bị khai trừ Đảng từ tháng 6.2014 và được xem là con hổ lớn trong chiến dịch chống tham những của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tưởng được xem là đồng minh thân cận của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, người  từng giữ chức Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc.

Bị truy tố cùng ngày với Tưởng Khiết Mẫn là Lý Xuân Thành (Li Chuncheng), Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, cũng bị cáo buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Các nhà quan sát cho rằng, việc xét xử Tưởng và Lý sẽ mở đường để Chu Vĩnh Khang - nhân vật cao cấp nhất bị cách chức vì tham nhũng - sẽ phải hầu tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại