Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ lãnh đạo ăn chặn gà của người dân

Lê Phi |

Ngày 17-3, liên quan đến vụ việc lãnh đạo xã Quế An (huyện Quế Sơn) ăn chặn hơn 1.000 con gà giống của người dân nghèo được hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra cụ thể sự việc.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra việc báo chí phản ánh liên quan đến chuyện mua gà hỗ trợ cho người nghèo trong chương trình hỗ trợ nông thôn mới không đúng đối tượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra cụ thể sự việc, có biện pháp xử lý đối với sai phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-3-2015.

Cùng ngày, bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh cũng đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm việc sử dụng nguồn vốn sai quy định tại địa phương này.

Ông Thanh yêu cầu UBND huyện Quế Sơn khẩn trương chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, sớm làm rõ vụ việc trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng (MTQGXDNTM) tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Mặt khác phải có văn bản tiếp thu, phản hồi các nội dung mà các báo, đài đã phản ánh về vụ việc trên.

Bí thư Lê Phước Thanh yêu cầu phải chỉ đạo kiểm tra cụ thể, chính xác về kinh phí đã thu hồi do cấp gà sai đối tượng tại xã Quế An.

Đề nghị nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM huyện Quế Sơn và xã Quế An trong thời gian qua.

Trong đó, chú ý kiểm điểm trách nhiệm của các ngành chức năng của huyện trong việc chỉ đạo, giám sát, phối hợp, giúp đỡ các xã triển khai xây dựng nông thôn mới.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh , vào tháng 11-2014 người nghèo trong xã Quế An được huyện hỗ trợ 1.250 con gà giống nuôi theo chương trình nông thôn mới.

Tuy nhiên, khi số gà này về đến xã thì toàn bộ “chạy” về nhà các quan chức xã, trong đó có cả Bí thư và Chủ tịch.

Điều đáng nói là không một người nghèo nào được nhận số gà trên.

Trước thông tin trên, ông Hoàng Kim Minh (Chủ tịch xã Quế An) đã thừa nhận với báo chí có sự việc cán bộ xã nhận gà về nuôi.

Nhưng ông Minh chỉ nhận mình lấy 50 con gà như các cán bộ khác chứ không phải là 200 con.

Ông Minh thừa nhận, số gà đó đưa về cho cán bộ xã nhận vào tháng 11-2014 là do huyện hỗ trợ xã trong chương trình Nông thôn mới.

Ngày 16-3, ông Trần Văn Noa (phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, huyện đã thành lập đoàn thanh tra xác minh sự việc để tham mưu có hướng xử lý đúng pháp luật vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại