xây dựng nông thôn mới

200 hộ dân ở xã nông thôn mới phải sử dụng điện giá cao gấp 2-3 lần

200 hộ dân ở xã nông thôn mới phải sử dụng điện giá cao gấp 2-3 lần

Thời sự - Xã hội 2021-06-12T08:56:00

Về đích xây dựng nông thôn mới từ năm 2018, nhưng ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk), thời điểm này vẫn có gần 200 hộ dân phải sử dụng hạ tầng lưới điện tạm bợ, tự cung tự cấp từ 15 năm trước.

Hà Nội sẽ có thêm 8 quận: Liệu xảy ra cơn sốt đất mới?

Hà Nội sẽ có thêm 8 quận: Liệu xảy ra cơn sốt đất mới?

Kinh doanh 2021-04-27T17:00:00

Theo Chương trình số 04-CTr/TU về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn vừa được Thành ủy Hà Nội ban hành, đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm 8 quận.

Hiệu quả bước đầu mô hình trồng bí bao tử ở xã Điềm He

Hiệu quả bước đầu mô hình trồng bí bao tử ở xã Điềm He

Kinh doanh 2020-11-09T21:58:00

Những ngày giữa tháng 10/2020, bà con nông dân thôn Bản Làn, xã Điềm He, huyện Văn Quan đang bước vào vụ thu hoạch nụ bí bao tử. Mặc dù mới đưa vào trồng thí điểm vụ đầu tiên nhưng đến nay, mô hình được đánh giá là hiệu quả, năng suất đạt cao, tiêu thụ thuận lợi nên người dân rất phấn khởi.

Huy động các nguồn lực của xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Huy động các nguồn lực của xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Thời sự - Xã hội 2020-04-08T09:00:00

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cắt giảm thêm ít nhất 5% chi thường xuyên ngoài kế hoạch tiết kiệm 10% từ đầu năm (lưu ý không giảm chi của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; an sinh xã hội) và huy động các nguồn lực của xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thống trị đầm lầy thu 2 triệu USD, ông chủ núi đồi giắt túi 30 tỷ

Thống trị đầm lầy thu 2 triệu USD, ông chủ núi đồi giắt túi 30 tỷ

Kinh doanh 2019-10-11T11:54:00

Ông Nguyễn Hồng Cương, Nguyễn Thành Đông trở thành nông dân triệu USD, chị Duyên là nông dân giàu nhất vùng nhờ trồng rau xuất bán sang Nhật... Họ là những tấm gương vượt khó, tìm hướng đi riêng nên giàu có từ nông nghiệp.

Bí thư đoàn cõng cụ già bị liệt 2 chân từ tầng 36 thoát khỏi giặc lửa

Bí thư đoàn cõng cụ già bị liệt 2 chân từ tầng 36 thoát khỏi giặc lửa

Thời sự - Xã hội 2019-08-22T08:00:00

Cơn thịnh nộ của giặc lửa không làm Bí thư đoàn Nguyễn Duy Khánh nao núng. Anh đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng lao vào cứu người an toàn.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng giáng sinh giáo dân Giáo phận Thanh Hóa

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng giáng sinh giáo dân Giáo phận Thanh Hóa
Thời sự - Xã hội 2017-12-22T11:04:00

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Mặt trận xã gặp nạn lúc đi kiểm tra nông thôn mới

Chủ tịch Mặt trận xã gặp nạn lúc đi kiểm tra nông thôn mới

Thời sự - Xã hội 2017-11-21T15:19:08

Trong lúc đi kiểm tra các công trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, Chủ tịch Mặt trận xã Xuân Lam (Hà Tĩnh) đã gặp nạn khi bị xe ô tô đâm.

Không đóng tiền xây dựng nông thôn mới, trẻ sơ sinh và người già bị bêu tên

Không đóng tiền xây dựng nông thôn mới, trẻ sơ sinh và người già bị bêu tên

Thời sự - Xã hội 2017-11-16T17:33:00

Người dân xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) bức xúc việc trẻ em và người già bị bêu tên nếu không đóng tiền xây dựng nông thôn mới.

Trưởng thôn chặn xe cưới thu nợ, ĐBQH nói: "Cưỡng đoạt tài sản chứ không chỉ thu tiền"

Trưởng thôn chặn xe cưới thu nợ, ĐBQH nói: "Cưỡng đoạt tài sản chứ không chỉ thu tiền"

Thời sự - Xã hội 2017-10-31T11:56:50

"Trưởng thôn ra chặn xe đám cưới để thu nợ là không đúng, vi phạm pháp luật, gây cản trở giao thông và đây có thể gọi là cưỡng đoạt tài sản chứ không chỉ thu tiền".

Xã có nữ sinh bị phê xấu lý lịch: Trẻ chưa sinh cũng phải góp tiền làm đường

Xã có nữ sinh bị phê xấu lý lịch: Trẻ chưa sinh cũng phải góp tiền làm đường

Thời sự - Xã hội 2017-08-15T15:46:06

Ngoài việc thu tiền nhân khẩu hiện tại, kế hoạch đóng góp làm đường của xã An Bình còn có mục "phát sinh tăng" để những đứa trẻ chưa ra đời cũng phải đóng góp.

'Phê bình cả nhà’ khi xác nhận lý lịch: Chủ tịch xã Duyên Hà nói gì khi làm sai?

'Phê bình cả nhà’ khi xác nhận lý lịch: Chủ tịch xã Duyên Hà nói gì khi làm sai?

Thời sự - Xã hội 2017-08-12T10:32:20

Ông Nguyễn Đăng Huấn - Chủ tịch xã Duyên Hà đã lên tiếng trước việc "phê bình cả nhà" cháu V.A. khi xác nhận hồ sơ lý lịch cho cháu.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại