Tin kinh tế 9/3 - 15/3: Lâu đài của 2 đại gia buôn lợn

Pha Lê |

Ông chủ Tân Hiệp Phát chính thức lên tiếng về dị vật trong sản phẩm, hậu phương vững chắc của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Hậu phương vững chắc của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản là cái tên khá quen thuộc và hay được báo chí nhắc tới.

Nổi tiếng với khối tài sản "khủng", nhưng "đại gia điếu cày" chưa bao giờ nhắc đến người bạn đời trước mặt báo giới, hậu phương của đại gia hút thuốc lào, đi Rolls-Royce vẫn còn là ẩn số với công chúng, tính đến thời điểm hiện tại.

Tiết lộ mới nhất về 2 người phụ nữ quan trọng của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản - Ảnh 2

Lê Thị Hoàng Yến, Tổng GĐ Tập đoàn khách sạn Mường Thanh - Con gái đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản.

Dù chưa bao giờ nhắc đến vợ con trước mặt báo giới, song vị đại gia nổi tiếng này lại có một hậu phương rất vững chắc.

Và người đang “gánh” giúp ông trọng trách vô cùng lớn tại Tập đoàn Mường Thanh với hệ thống khách sạn trải dài từ Bắc chí Nam chính là người con gái lớn tên Lê Thị Hoàng Yến.

Xăng dầu trong nước bật tăng mạnh sau chuỗi giảm giá sâu

Từ 15h ngày 11/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng.

Theo đó, giá xăng RON 92 được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex bán cho người tiêu dùng ở mức 17.280 đồng/lít, tăng 1.610 đồng/lít so với hiện nay.

Giá dầu diesel là 15.880 đồng/lít (tăng 710 đồng), dầu hỏa là 16.320 đồng/lít và dầu mazut là 12.760 đồng (tăng tương ứng 710 và 910 đồng).

Hình minh họa

Ông chủ Tân Hiệp Phát chính thức lên tiếng

Bên lề cuộc họp báo do Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức hôm 11/3, ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có một vài chia sẻ về vấn đề chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát.

Ông cho biết, việc sản phẩm của Tân Hiệp Phát bị tố có vật thể lạ thời gian vừa qua không phải do quá trình sản xuất của Tân Hiệp Phát, mà nguyên nhân do Tân Hiệp Phát đang ở “vị trí dẫn đầu nên có sự cạnh tranh không lành mạnh”.

“Nhà sản xuất không thể có sơ suất. Chúng tôi có cho nhân viên Tân Hiệp Phát bỏ ruồi hay vật lạ vào cũng không được, vì quy trình sản xuất là khép kín.

Chỉ khi sản phẩm ra khỏi nhà máy rồi mới có thể bỏ các vật lạ vào chai”, Chủ tịch Tân Hiệp Phát khẳng định.

Ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ảnh: Nguyễn Thảo.

Ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ảnh: Nguyễn Thảo.

Anh em đại gia buôn lợn chi trăm tỷ xây lâu đài sang bậc nhất Hải Dương

Nằm trên trục đường liên tỉnh 391 từ thành phố Hải Dương về thị trấn Tứ Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) nhiều người không khỏi bàng hoàng về dinh cơ “khủng” của anh em đại gia Cường - Thanh.

Người dân bản địa cho hay, trước đây hai anh em ông Cường, ông Thanh từng một thời “chinh chiến” với nghề buôn lợn. Sau khi có vốn tích cóp, họ chuyển nghề sang thành lập doanh nghiệp về xây dựng.

Làm ăn gặp thời, cả hai anh em đại gia buôn lợn một thời xuống tiền xây nơi an cư.

Biệt thự tráng lệ của người anh trai, tên Cường với hệ thống mái vòm trần của "tòa lâu đài" được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển Châu Âu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại