Tin kinh tế 2/3 - 8/3: Đại gia 8x xây nghĩa trang lớn nhất ĐNA

Pha Lê |

EVN tăng giá điện lên 7,5%, nhiều mặt hàng Trung Quốc gắn mác “made in Việt Nam”... là những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Đại gia Việt 8x xây nghĩa trang gần 1.500 tỷ đồng lớn nhất Đông Nam Á

Đại gia 8x vừa mạnh tay chi hơn 70 triệu USD (gần 1.500 tỷ VNĐ) đầu tư vào dự án công viên Nghĩa trang Thiên An Viên lớn nhất Đông Nam Á tại T.p Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), chính là ông chủ Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn.

Công ty này đồng thời là chủ đầu tư của dự án Khu Trung tâm Thương mại và Nhà ở Phúc Sơn, một dự án “đình đám” tại xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thành lập năm 2010, với số vốn điều lệ là 12.789.000.000 đồng, do đại gia trẻ thế hệ 8x Nguyễn Văn Hậu đứng tên.

Nghĩa trang Thiên An Viên

EVN tăng giá điện lên 7,5%

Giá bán điện điều chỉnh tăng 7,5%, tương ứng giá bán điện bình quân 1.622,05 đồng/kWh và thời điểm điều chỉnh giá bán điện từ ngày 16/3/2015.

Với mức tăng 7,5%, việc điều chỉnh giá điện lần này đảm bảo các yêu cầu EVN không bị lỗ (nếu không điều chỉnh, năm 2015, EVN sẽ lỗ khoảng 12.000 tỷ đồng).

Những mặt hàng Trung Quốc gắn mác “made in Việt Nam”

Tại các chợ đầu mối Kim Biên (Q.5), An Đông (Q.6) T.p HCM, các loại giày dép có xuất xứ Trung Quốc nhưng hầu hết chủ sạp đều khẳng định với người mua là hàng trong nước sản xuất.

Do là chợ bán lẻ nên nhiều sản phẩm “lột xác” chưa hết, vẫn còn những tem nhãn, dòng chữ Trung Quốc trên sản phẩm.

Tương tự với các sản phẩm quần áo, việc thay đổi xuất xứ chỉ đơn giản bằng cách gắn lên sản phẩm tem nhãn mới.

Giày thể thao hiệu Nike sản xuất từ Trung Quốc gắn mắc xuất xứ Việt Nam

Giày thể thao hiệu Nike sản xuất từ Trung Quốc gắn mắc xuất xứ Việt Nam

Bán 10 kg bắp cải mới mua được một tô phở bò

Nông dân miền Tây trúng mùa bắp cải nhưng không vui do lỗ nặng, khi giá loại rau này giảm mạnh từ 5.000 - 6.000 đồng xuống còn 2.500 đồng một kg.

"Năm nay, diện tích trồng thu hẹp do nhiều người sợ cảnh được mùa, mất giá. Vậy mà đến lúc thu hoạch rộ, giá bắp cải giảm từ 5.000 - 6.000 đồng một kg xuống còn 2.500 đồng.

Với giá này, bán 10 kg bắp cải mới mua được 1 tô phở bò bình dân", một nông dân ngậm ngùi chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại