Tóc Tiên mà thắng nổi Sơn Tùng thì The Remix thất bại thảm hại!

Hoàng Thái Hân |

Nếu những tin đồn mấy ngày hôm nay trở thành sự thật thì có lẽ The Remix đã đánh mất sự niềm tin mà nó tạo dựng được trong lòng khán giả.

"Mấy ngày hôm nay trên mạng bất ngờ lan tràn những thông tin cho rằng Tóc Tiên sẽ lên ngôi vô địch và Sơn Tùng phải ngậm ngùi ở vị trí á quân cùng với Giang Hồng Ngọc.

Không rõ thông tin này là thực hay đùa nhưng giả dụ như nó chính xác thì có lẽ nỗi thất vọng mà người hâm mộ dành cho The Remix là không gì có thể đong đếm nổi.

Ngay từ đêm đầu tiên phát sóng, The Remix đã chiếm trọn sự quan tâm của khán giả bởi những màn trình diễn "đã con mắt, sướng cái tai".

Tuy nhiên, ngay sau khi những thông tin nghi án lộ kết quả bị hé lộ, người hâm mộ bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Thử tưởng tượng nếu Tóc Tiên đánh bại Sơn Tùng M-TP thì có lẽ chương trình sẽ là một sự thất bại thảm hại. Hoặc có chăng đó chỉ là sự sắp sếp "vụng về" từ phía nhà sản xuất mà thôi.

Với những gì Tóc Tiên đã có, Tóc Tiên đã làm thì có vẻ như cô không hề xứng đáng với ngôi vị quán quân The Remix.

Sơn Tùng M-TP có lượng fan vượt trội Tóc Tiên

Nếu so về thời gian hoạt động âm nhạc thì có lẽ Sơn Tùng M-TP phải gọi Tóc Tiên một tiếng "đàn chị". Tuy nhiên, xét về lượng fan thì Sơn Tùng M- TP không hề thua kém "tiền bối" của mình.

Trong khi phần lớn thời gian hoạt động nghệ thuật của Tóc Tiên đều ở nước ngoài thì Sơn Tùng M-TP lại xây dựng được lượng fan vô cùng đông đảo tại Việt Nam.

Chính vì thế, nếu so với Sơn Tùng M-TP thì Tóc Tiên lại là "lính mới" ở thị trường âm nhạc Việt Nam.

Điều này không thể phủ nhận bởi sức nóng của Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ giảm nhiệt. Cứ sau mỗi lần Sơn Tùng xuất hiện thì ngay lập tức truyền thông sẽ để ý tới.

Vì thế, chẳng có gì là khó hiểu khi Sơn Tùng hay dính phải scandal. Không phải Sơn Tùng "hư" mà do anh bị truyền thông chăm sóc quá kỹ mà thôi.

Mặc dù ai nói Sơn Tùng M-TP đạo nhái thì lượng fan của anh vẫn tăng lên một mức khủng khiếp. Vì lẽ đó, xét về lượng fan bình chọn thì có lẽ Tóc Tiên phải thua đàn em 1 bậc.

Sơn Tùng M-TP và khả năng làm nên trào lưu

Nhắc đến Sơn Tùng M-TP người ta có thể điểm mặt gọi tên những trào lưu do chính anh tạo ra.

Chỉ 1 thời gian ngắn sau khi ra mắt Chắc ai đó sẽ về, ca khúc đã có hàng triệu lượt nghe và tạo ra cơn sốt cover lại bản hit này của Sơn Tùng M – TP.

Không chỉ có các ca sĩ chuyên, không chuyên và các hotgirl, hotboy chơi theo trào lưu này mà các bạn trẻ hay như hiện tượng âm nhạc Lệ Rơi đều cover Chắc ai đó sẽ về theo những phong cách riêng.

Nhờ hiệu ứng từ Chàng trai năm ấy, ca khúc Không phải dạng vừa đâu do Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện đã tách mình khỏi bộ phim để có chỗ đứng riêng.

Đi đâu người ta cũng nghe thấy Chắc ai đó sẽ về hay Không phải dạng vừa đâu.

Mặc những tranh cãi về đạo nhái, chàng ca sĩ gốc Thái Bình vẫn ghi dấu ấn âm nhạc của mình trong lòng người hâm mộ.

Thử đặt lên bàn cân thì có lẽ không nhiều ca sĩ Việt có thể làm được điều mà Sơn Tùng M-TP đã làm trong suốt thời gian qua.

Có lẽ đấy là điều mà nhiều "tiền bối" của Sơn Tùng M-TP phải học hỏi đàn em của mình.

Sơn Tùng M-TP luôn là đề tài để truyền thông mổ xẻ, tốt đẹp cũng nhiều mà xấu xa cũng không ít. Tuy nhiên, dường như chưa lần nào Sơn Tùng M-TP bị scandal hạ gục.

Cứ sau những biến cố, chàng trai sinh năm 1994 lại trở lại mạnh mẽ và đầy sinh khí hơn trước.

Tóc Tiên không kém. Chỉ có chăng Tóc Tiên chưa đủ mạnh để hạ gục Sơn Tùng. Nếu xét về trào lưu, Tóc Tiên mới chỉ tạo ra được điệu nhảy cồng chiêng để mang ra đọ sức cùng Sơn Tùng M-TP.

Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một điệu nhảy chứ không phải là một bài hát hay trào lưu âm nhạc rõ rệt. Nhiều người có thể nhớ điệu nhảy cồng chiêng nhưng không nhớ nổi Tóc Tiên hát bài gì, hát như thế nào.

Và như thế là chưa đủ để đánh bại "ông hoàng trào lưu" Sơn Tùng M-TP.

Ekip của Sơn Tùng nhiều thế mạnh hơn ekip của Tóc Tiên

Team Sơn Tùng M-TP.

Team Sơn Tùng M-TP.

Ngay trong đêm mở màn, Sơn Tùng M-TP đã khiến khán giả phải ngất ngây với màn trình diễn tuyệt vời cùng ekip của mình.

Không cần nhóm nhảy cũng chẳng cần đến vũ đạo, Sơn Tùng chỉ đơn giản là đứng yên và hát. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Bản phối mới của Slim V cùng sự phối hợp ăn ý của DJ Trang Moon đã góp phần đáng kể cho thành công của tiết mục này.

Giám khảo Lưu Thiên Hương nhận xét: “Bản phối mới này cực hay, giống như khoác lên cho ca khúc Em của ngày hôm qua một chiếc áo mới, rất văn minh. Nó khiến tôi yêu hơn bài hát này rất nhiều lần”.

Giám khảo Hồ Ngọc Hà không ngần ngại thú nhận: “Bình thường Hà không thích nói hay làm gì theo trào lưu và số đông nhưng hôm nay Hà phải nói rằng ê kíp của Sơn Tùng “không phải dạng vừa đâu”".

Không chỉ riêng trong đêm mở màn, hầu hết các liveshow khác của The Remix, Sơn Tùng M-TP và ekip đều nhận được những lời khen có cánh từ ban giám khảo.

Nếu Sơn Tùng M-TP là một trong những ngôi sao hot nhất trong làng giải trí ở thời điểm hiện tại thì DJ Trang Moon cũng không kém cạnh khi sở hữu lượng fans khủng nhất.

Trang Moon có riêng cho mình một FC trên Facebook, đồng thời được cộng đồng đánh giá là một cô gái vừa có tài vừa có sắc.

Slim V cũng không thua kém đồng đội của mình khi là tác giả của những bản phối cực chất. Ngoài khả năng chơi nhạc, sáng tác SlimV còn nhanh chóng "đốn tim" fan nữ bởi sự thân thiện và đôi mắt biết cười.

Vì vậy chẳng có lý do gì khiến hào quang từ 3 ngôi sao sáng nhất đứng cạnh nhau lại kém cạnh hơn những điểm sáng khác.

Team Tóc Tiên.

Team Tóc Tiên.

Xét về tài năng, ê kíp của Tóc Tiên không quá kém cạnh khi đứng cạnh ê kíp của Sơn Tùng M-TP nhưng cũng chưa đủ mạnh để tỏa sáng.

Cái tên Hoàng Touliver đã từng rất nổi tiếng trước cuộc thi và hiện nay, lượng người hâm mộ anh đang ngày một tăng nhanh rõ rệt. Còn với Long Halo, anh là tác giả của rất nhiều sản phẩm âm nhạc với vai trò là một mixer.

Tuy nhiên, sự kết hợp của 3 cá tính âm nhạc riêng biệt như Hoàng Touliver, Long Halo, Tóc Tiên lại như "cơm lẫn khoai". Người xem không tìm thấy sự nhuần nhuyễn, đan xen giữa 3 tài năng âm nhạc trong team Tóc Tiên.

Và có lẽ thời gian để team Tóc Tiên tìm tiếng nói chung không còn nhiều khi mà The Remix đã đi được nửa chặng đường.

Nếu Tóc Tiên thắng Sơn Tùng thì The Remix đã thất bại thảm hại

Nghĩ tới kết cục của The Remix sẽ như những gì người ta đồn đoán không ít khán giả dành cho chương trình một tiếng thở dài thật sâu.

Nếu Sơn Tùng M-TP bị Tóc Tiên hạ gục thì có lẽ chương trình chẳng khác gì một bữa ăn tồi tệ.

The Remix đã mang đến cho khán giả những món ăn khai vị thật ngon, nhiều màu sắc nhưng món cơm cuối cùng lại khó nuốt.

Xét toàn bộ quá trình thì dường như Tóc Tiên không hề có "cửa thắng" team Sơn Tùng M-TP.

Qua các vòng thi team Sơn Tùng M-TP vẫn thể hiện phong độ mạnh mẽ của mình.

Qua các vòng thi team Sơn Tùng M-TP vẫn thể hiện phong độ mạnh mẽ của mình.

Cụ thể, trong đêm thi The Remix 5 đã trôi qua team Tóc Tiên gặp không ít ‘lùm xùm’với tiết mục “Dạ cổ hoài lang”.

Không phủ nhận, phần hòa âm của tiết mục do Hoàng Touliver và Long Halo thể hiện tạo hiệu ứng tốt về âm thanh, nhưng phần hát của ca sĩ Tóc Tiên lại khiến không ít người thất vọng.

Tóc Tiên gần như hụt hơi, không rõ lời khi thể hiện trích đoạn “Dạ cổ hoài lang”. Phần trình diễn của cô ca sĩ trẻ chủ yếu thiên về bộc lộ cảm xúc bề ngoài, với sự quằn quại, đau khổ trong cách diễn còn giọng hát lại bị chìm nghỉm.

Tóc Tiên vô tình phá nát bản vọng cổ kinh điển.

Tóc Tiên vô tình phá nát bản vọng cổ kinh điển.

Số điểm gần như tuyệt đối của ban giám khảo dành cho Tóc Tiên đã khiến khán giả ‘bức xúc’ vì màn biểu diễn vẫn còn nhiều thiếu xót để xứng đáng với số điểm ấy.

Nhiều người còn hoài nghi rằng phải chăng vì không có Sơn Tùng M-TP tham gia nên Tóc Tiên mới may mắn được ban giáo khảo dành cho số điểm cao nhất.

Tính đến thời điểm này, kết quả lan tràn trên mạng vẫn chỉ là đồn đoán.

Tuy nhiên, nếu kết quả cuối cùng Tóc Tiên chiến thắng còn Sơn Tùng M-TP thất bại thì đó chính là sự thảm hại của The Remix".

*Bạn đọc Hoàng Thái Hân. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của bạn đọc này.

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại