Hà Hồ gây tranh cãi khi cho Sơn Tùng M-TP 10 điểm

Với ca khúc tự sáng tác, Sơn Tùng đã vượt qua 7 đối thủ khác để trở thành nhóm thi xuất sắc nhất liveshow 2 “The Remix”.

Liveshow 2 chương trình “The Remix – Hòa âm ánh sáng” đã diễn ra tối 1/2 với chủ đề “Non sông gấm vóc”.

Đây là một chủ đề rất rộng và khó khi DJ và Producer phải đưa được thể loại nhạc Trance vào các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước. Cũng bắt đầu từ đêm thi thứ 2, BGK và khán giả bắt đầu bình chọn cho các nhóm thí sinh.

Có màn trình diễn khá xúc động trong liveshow 2 “The Remix” là nhóm của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, DJ Trang Moon và Slim V.

Thể hiện một sáng tác mới của chính mình mang tên “Thái Bình mồ hôi rơi”, Sơn Tùng cho biết, đây là ca khúc để dành tặng cho quê hương đã sinh ra anh và cho người bố thân yêu.

 Sơn Tùng M-TP

Ca từ gây xúc động cùng với bản phối ấn tượng, kết hợp với những hình ảnh của Sơn Tùng M-TP khi còn bé tạo được âm hưởng da diết cho ca khúc.

Tuy giọng hát của Sơn Tùng hơi bị lấn át ở phần đầu nhưng phần sau anh đã thể hiện tốt hơn.

Với phần thi này, các giám khảo đều rất yêu thích bản phối của Slim V. GK Lưu Hương Giang cho rằng, nhóm Sơn Tùng đã làm được một điều rất đáng khen là mang được chiều sâu vào thể loại nhạc Trance.

GK Nguyễn Hải Phong góp ý nhóm Sơn Tùng rút kinh nghiệm ở đoạn đầu bài hát hơi lạc sang Pop.

THE REMIX - Sơn Tùng tiếp tục dẫn đầu cuộc đua với Thái Binh, Mồ Hôi Rơi Nguồn: Youtube

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là Hà Hồ đã giành điểm 10 duy nhất của mình trong đêm thi thứ 2 cho Sơn Tùng M-TP với lý do, đây là ca khúc tự sáng tác.

Dù sau đó, các màn trình diễn của Isaac, Giang Hồng Ngọc đều rất xuất sắc nhưng Hà Hồ đều không cho điểm 10. Thậm chí, Hồ Ngọc Hà đã phải cầm mic trấn an người hâm mộ trong trường quay và cho biết, cô có tiêu chuẩn chấm điểm riêng.

Sự thiên vị của Hà Hồ cho Sơn Tùng M-TP khá bất hợp lý bởi đúng như tên gọi - “The Remix” là chương trình dành cho các DJ và Producer khi ca khúc được phối lại và làm mới.

Sự sáng tạo và sáng tác của Sơn Tùng chỉ nên được các giám khảo khuyến khích chứ không nên lấy đó là tiêu chuẩn để chấm điểm cuộc thi.

Nhóm Sơn Tùng M-TP nhận giải nhóm xuất sắc nhất liveshow 2

Với điểm 10 từ Hà Hồ, nhóm Sơn Tùng giành được tổng cộng 38,5 điểm từ BGK – xếp thứ 2 trong bảng điểm. Cùng bình chọn từ khán giả cũng xếp thứ 2, Sơn Tùng M-TP đã vượt qua 7 đối thủ khác để trở thành nhóm xuất sắc nhất trong liveshow 2 “The Remix – Hòa âm và ánh sáng”.

Các màn trình diễn khác trong liveshow 2 “The Remix”:

BGK của chương trình "The Remix - Hòa âm ánh sáng". Từ trái qua phải: NS Nguyễn Hải Phong, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, NS Lưu Thiên Hương và DJ Hoàng Anh
Mở màn chương trình, DJ NJay (nhóm ca sĩ Pha Lê) và DJ Trang Moon (nhóm ca sĩ Sơn Tùng) đã trình diễn ấn tượng ca khúc “Trance” được chính Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh sáng tác

Ca sĩ Pha Lê cùng các thành viên trong nhóm thể hiện liên khúc 4 bài hát “Bonjour Việt Nam”, “Dòng máu lạc hồng”, “Hòn vọng phu” và “Bốn chữ lắm”. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao tinh thần của nhóm Pha Lê khi mash-up 4 ca khúc nhưng còn nhiều đoạn phối hơi gượng. Nhóm chỉ giành được điểm số 35,5

Nhóm ca sĩ Đông Nhi lựa chọn ca khúc “Đất nước lời ru” hòa âm theo thể loại Trance kết hợp với các nhạc cụ truyền thống như sao, trống thùng… Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đánh giá, Đông Nhi đã thể hiện rất tốt phần hát trong ca khúc này. Tuy nhiên, bản phối hơi đơn điệu bởi nhạc Trance không phải thế mạnh của Producer Đỗ Hiếu và DJ Mike Hào. Nhóm giành được 37 điểm
Với quyết tâm chứng minh thực lực sau tin đồn “hát nhép” ở liveshow 1, ca sĩ Bảo Anh đã lựa chọn một ca khúc rất vừa tầm là “Xinh tươi Việt Nam”. Dưới bàn tay của Producer Addy Trần và DJ Melo, ca khúc này đã được phối lại mới mẻ và sôi động. Song, Lưu Thiên Hương cho rằng, ca khúc này hơi nghiêng sang Techno chứ không phải Trance. Nhóm cũng giành được 37 điểm
Trưởng nhóm 365 – Isaac tiếp tục bản lĩnh với ca khúc “Earth song”. Không diễn quá nhiều vũ đạo như tuần trước, nhưng Isaac cũng chinh phục khán giả bằng một giọng hát truyền cảm. Các GK đều đánh giá cao phần thi này bởi Isacc là một ca sĩ trẻ hiếm có vừa hát hay, nhảy giỏi và bề ngoài sáng sân khấu. GK Nguyễn Hải Phong nói: “Diễn hay, hát hay và bản phối hay, không còn gì để nói về nhóm Isaac”. Nhóm có điểm số 38,5
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc thể hiện ca khúc “Con cò” với bản phối rất sáng tạo. Ca khúc này tuy khá quen thuộc nhưng lại rất khó thể hiện với phần kỹ thuật điêu luyện, tuy vậy Giang Hồng Ngọc đã vượt qua khi khoe được được chất giọng đầy nội lực. Thậm chí, GK Lưu Thiên Hương còn “dựng tóc gáy khi ca khúc đến đoạn cao trào”. 38,5 là điểm số nhóm nhận được
Ca sĩ Tóc Tiên thể hiện ca khúc “Hoa cỏ mùa xuân” với bản phối mới của Producer Long Halo và DJ Hoàng Touliver. Trong tiết mục này, Tóc Tiên cũng thể hiện những động tác vũ đạo tự tin trên sân khấu. BGK cho Tóc Tiên 38,5 điểm

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại