Nghi can thứ sáu trong vụ ám sát ông Nemtsov tự sát

Anh Thư |

Đài Truyền hình nhà nước Nga ngày 8-3 đưa tin nghi can thứ sáu trong vụ ám sát chính trị gia đối lập Nga Boris Nemtsov đã tự sát trong một cuộc bố ráp của cảnh sát tại Chechnya.

Theo Russia 24, nghi can Beslan Shavanov (30 tuổi) đã ẩn náu trong một tòa nhà tại Grozny khi cảnh sát tiến hành cuộc vây bắt tối 7-3.

Nghi can Shavanov cố gắng trốn thoát, ném lựu đạn về phía cảnh sát trước khi nhận thấy tình hình trở nên bế tắc. Nghi can này quyết định tự sát bằng cách nổ tung cùng với một trái lựu đạn.

Theo CNN, một trong 5 nghi can bị bắt còn lại là Tamerlan Eskerkhanov cho biết ông có chứng cứ ngoại phạm.

"Vào thời điểm xảy ra án mạng, tôi đang làm việc như tôi vẫn làm hàng ngày. Có rất nhiều người, những đồng nghiệp của tôi có thể xác nhận điều này" - Eskerkhanov khai trước tòa án quận Basmanny tại Matxcơva.

Trong khi đó phát ngôn viên của tòa là Anna Fadeyeva nói với hãng tin Sputnik của Nga rằng hai nghi can chính thức bị buộc tội và ba nghi can khác "vẫn đang trong diện tình nghi".

Theo Press TV, cựu phó chỉ huy một đơn vị cảnh sát tại Chechnya, ông Zaur Dadayev thừa nhận vai trò của mình trong vụ giết chính trị gia Nemtsov sau khi tòa buộc tội Dadayev và Anzor Gubashev.

"Sự tham gia của Dadayev (trong vụ ám sát) được khẳng định từ chính lời thú tội của ông" - chủ tọa Nataliya Mushnikova thông tin.

Tuy nhiên nghi phạm Gubashev - từng làm việc cho một công ty an ninh tư nhân tại Matxcơva - phủ nhận đã tham gia vào vụ án dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính trị gia đối lập tại Nga, ông Boris Nemtsov bị bắn chết trên một cây cầu tại trung tâm Matxcơva khi ông cùng bạn gái người Ukraine về nhà sau buổi ăn tối 27-2.

Cho đến nay chính quyền Matxcơva đã chính thức xác nhận 5 vụ bắt giữ nghi can. Các nghi can này là Zaur Dadayev, Anzor Gubashev và em trai Shagit Gubashev, Ramzan Bakhayev và Tamerlan Eskerkhanov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại