Lính pháo 210 ra quân huấn luyện

Hoàng Hà |

Là đơn vị pháo phòng không nằm trong đội hình chiến đấu của Quân khu 1, trong nhiều năm qua, Lữ đoàn 210 luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2014, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, nên công tác quân sự của Lữ đoàn tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực:

Các phân đội trực ban đều được nhận cờ sẵn sàng chiến đấu khá hàng tháng; tham gia diễn tập với các sư đoàn có bắn đạn thật pháo phòng không đạt giỏi, tiêu diệt mục tiêu, an toàn tuyệt đối…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014, ngay trong ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2015, trên các thao trường, trận địa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210 lại hăng say luyện tập, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bảo đảm “đã bắn là trúng”…

Phóng viên Báo QĐND Online xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh trong ngày đầu ra quân huấn luyện ở Lữ đoàn 210:

Chiến sĩ pháo phòng không thuộc Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 102) luyện tập tình huống báo động chuyển cấp SSCĐ, đánh địch đột nhập đường không.

Chiến sĩ pháo phòng không thuộc Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 102) luyện tập tình huống báo động chuyển cấp SSCĐ, đánh địch đột nhập đường không.

Động tác nạp đạn thuần thục, chính xác của pháo thủ số 5.

Động tác nạp đạn thuần thục, chính xác của pháo thủ số 5.

Toàn khẩu đội đoàn kết hiệp đồng, phối hợp nhuần nhuyễn, nhanh chóng bắt, bám sát mục tiêu.

Toàn khẩu đội “đoàn kết hiệp đồng”, phối hợp nhuần nhuyễn, nhanh chóng bắt, bám sát mục tiêu.

Các trắc thủ sử dụng phương tiện đo xa…

Các trắc thủ sử dụng phương tiện đo xa…

…Và ống nhòm cũng phối hợp quản lý chắc mục tiêu.

…Và ống nhòm cũng phối hợp quản lý chắc mục tiêu.

Sào gắn mục tiêu là một trong những mô hình học cụ được sử dụng hiệu quả trong huấn luyện pháo phòng không.

Sào gắn mục tiêu là một trong những mô hình học cụ được sử dụng hiệu quả trong huấn luyện pháo phòng không.

Thượng tá Trần Văn Thắng, Phó lữ đoàn trưởng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn 210 (ngoài cùng bên phải) kiểm tra đường ngắm của pháo thủ.

Thượng tá Trần Văn Thắng, Phó lữ đoàn trưởng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn 210 (ngoài cùng bên phải) kiểm tra đường ngắm của pháo thủ.

Ở một góc trận địa, các trắc thủ kính ngắm TZK cũng miệt mài huấn luyện.

Ở một góc trận địa, các trắc thủ kính ngắm TZK cũng miệt mài huấn luyện.

Bảo quản pháo sau ngày đầu huấn luyện.

Bảo quản pháo sau ngày đầu huấn luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại