"Vụ ám sát cựu phó Thủ tướng là bi kịch đối với Tổng thống Putin"

Hải Võ |

RT (Nga) đăng tải bài bình luận nói rằng vụ ám sát cựu phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov là một thảm kịch đối với nước Nga, người dân Nga và cá nhân Tổng thống Nga Valdimir Putin.

Nhà báo Aleksandra Nerozina nói với RT, giống như bất kỳ Tổng thống nào khác, ông Putin cần có phe đối lập - bởi một mình ông không thể tạo dựng xã hội Nga hoàn chỉnh.

Bà Nerozina cho hay, phản ứng của Văn phòng ngoại giao Anh trước vụ ám sát ông Nemtsov "khá dễ hiểu". Đó là những lời buồn tới gia đình nạn nhân, giống như nhiều nước khác.

Phản ứng thứ hai dường như đã được "lập trình sẵn", cho rằng một sự kiện tồi tệ đối với Nga như vậy cần được xem xét từ một quan điểm nào đó (của phương Tây).

"Tôi có thể dựa trên kinh nghiệm bản thân với những sự kiện tương tự xảy ra trong quá khứ và rõ ràng, những ý kiến từ phương Tây được đưa ra không phải để chỉ trích vụ ám sát, mà để nhằm vào nước Nga.

Tiếc rằng, với tiếng nói 'nặng ký' của Tổng thống Putin và Điện Kremlin, những quan điểm như vậy thường là vô nghĩa" - bà Nerozina nói.

Tổng thống Putin (trái) và ông Boris Nemtsov. Ảnh: TASS.

Tổng thống Putin (trái) và ông Boris Nemtsov. Ảnh: TASS.

Theo Aleksandra Nerozina, không bên nào (trừ Nga) có quyền phán xét những gì xảy ra đêm 27/2, và mọi người phải chờ đợi cơ quan điều tra kết luận điều gì đã xảy ra.

"Điều cần tránh là lợi dụng tình hình này để đổ lỗi cho ông Putin và nước Nga".

"Đừng quên Putin là ai. Nếu ông ấy muốn loại trừ nhân vật nào đó, thì có quá nhiều sự lựa chọn mà không cần đến một màn kịch công khai nực cười như vậy

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một số bằng chứng được tìm thấy có liên quan tới 'các đồng nghiệp phương Tây', có thể là sự liên quan của Ukraine, hay thậm chí CIA, MI6, MI5.

Đó có thể là 'vở kịch' của bất kỳ ai nếu chúng ta chơi trò đổ lỗi. Chúng ta không nên làm như vậy".

Bà Nerozina nhận định, các bên, đặc biệt là phương Tây nên kiên nhẫn chờ đợi kết quả hơn là tìm cách suy đoán sự việc "một cách lỗ mãng".

"Thế giới nên nhớ rằng đây là mất mát của Nga, chứ không phải của bọn họ, và mọi người nên chia sẻ với người dân Nga và Tổng thống Putin, để ủng hộ ông ấy.

Bởi đơn giản, giống như các Tổng thống khác, ông Putin cần có phe đối lập. Đó là thực tế trong chính trị.

Ông Nemtsov - mặc dù vô hại - nhưng vẫn là một nhà đối lập dù có ít phiếu ủng hộ. Mọi người cũng biết, sự ủng hộ của dân Nga đối với Putin gần như là tuyệt đối".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại