Trung Quốc lần đầu "cứng" với Mỹ và phương Tây về Ukraine

Hải Võ |

Quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc tuyên bố trong "một thông cáo công khai hiếm hoi" rằng phương Tây cần chú ý đến vấn đề an ninh hợp pháp của Nga trước xung đột tại Ukraine.

Phát biểu ủng hộ Nga của quan chức Trung Quốc

RT (Nga) đưa tin, Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ Khúc Tinh mới đây đã nói rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine xuất phát từ "cuộc chơi" - phép ẩn dụ quen thuộc được đưa ra bởi nhà chiến lược địa chính trị Mỹ Zbigniew Brzezinski, người gọi đây là "bàn cờ lớn" - giữa Nga và phương Tây.

Ông Khúc lập luận rằng sự can thiệp bởi các thế lực khác nhau vào Ukraine buộc Moscow phải cảm thấy bị đe dọa, trừ khi phương Tây đưa ra những cách tiếp cận có tính xây dựng hơn.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn lời ông Khúc, cho rằng phương Tây nên "từ bỏ những nỗ lực 'chỉ bằng số 0' để giải quyết với Moscow và khủng hoảng Ukraine, đồng thời xem xét mối quan tâm an ninh thực sự của Nga".

Trong quá khứ, Bắc Kinh cũng nhiều lần thúc giục các bên liên quan ngồi lại để đàm phán hòa bình.

Văn phòng đại sứ của ông Khúc Tinh tại Brussels - cùng thành phố với trụ sở NATO - đã nêu ra một số nhận định về động cơ của Mỹ trên trường quốc tế và những nguyên nhân dẫn tới sự suy yếu của Washington.

đại sứ trung quốc tại bỉ
khúc tinh
Mỹ không muốn nhìn nhận rằng sự hiện diện của họ tại bất kỳ nơi nào trên thế giới đang bị yếu đi. Nhưng thực tế là nguồn lực của Mỹ có giới hạn, và họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để duy trì tầm ảnh hưởng đối với các vấn đề quốc tế.

Ông Khúc cho rằng, sự can thiệp của Washington đối với Ukraine "có thể khiến chính sách đối ngoại của Mỹ bị xao nhãng".

RT bình luận, những đánh giá của nhà ngoại giao Trung Quốc "đại diện cho một làn sóng mới đối lập với thái độ thù địch của phương Tây - những người luôn đổ lỗi cho Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine".

Theo The Moscow Times, Trung Quốc và Nga đã từng "đồng lòng" trong không ít vấn đề quốc tế, song nhìn chung, Bắc Kinh chưa sẵn sàng để ủng hộ mạnh mẽ Moscow về vấn đề Ukraine.

Tờ báo này nhận xét, Trung Quốc đã thận trọng để không bị lôi kéo vào mâu thuẫn Nga - phương Tây về tương lai Ukraine, bởi Bắc Kinh không muốn bị mất đi một đối tác quan trọng (Ukraine).

Tuy nhiên, những phát biểu mới đây của ông Khúc được xem là thái độ ủng hộ rõ rệt đầu tiên của Bắc Kinh đối với Nga trong vấn đề Ukraine.

Những phát biểu mới đây của Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ Khúc Tinh được cho là tiếng nói ủng hộ đầu tiên của Bắc Kinh đối với Nga về vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những phát biểu mới đây của Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ Khúc Tinh được cho là tiếng nói ủng hộ đầu tiên của Bắc Kinh đối với Nga về vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters.

"Cuộc chơi" dai dẳng giữa Nga và phương Tây

Phát ngôn của Đại sứ Khúc Tinh "tình cờ" đúng vào thời điểm Mỹ và các đồng minh châu Âu thảo luận gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Mỹ và đồng minh đã liên tục cáo buộc Nga hỗ trợ cho phe ly khai miền Đông Ukraine, trong khi Moscow cũng phủ nhận "vô số lần".

Phương Tây thậm chí còn đưa ra giả thuyết về "sự liên quan" của Nga đối vụ bắn rơi máy bay MH17 hồi tháng 7/2014, và mới đây là cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin "bắt cóc chuyến bay MH370".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cáo buộc Mỹ là nhân tố chủ yếu gây bất ổn tại Ukraine.

Hôm thứ Hai (23/2), ông Lavrov đã tố Mỹ và đồng minh "đang cố gắng thống trị và áp đặt ý thức hệ của họ lên phần còn lại của thế giới".

Trước đó, ông Lavrov phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich hồi đầu tháng 2/2015 - "Trong mỗi diễn biến của cuộc khủng hoảng (Ukraine), các đồng nghiệp Mỹ và EU đều cố gắng dùng sự ảnh hưởng của họ để khiến căng thẳng leo thang".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại