Kỳ lạ chú lợn quỳ trước cửa chùa hàng tiếng nghe kinh

Ngọc Hoàng |

Sự việc một chú lợn bất ngờ quỳ gối trước một ngôi chùa ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang khiến cư dân mạng nước này xôn xao và gọi chú lợn là "nhị sư huynh Bát Giới".

Nhân dân Nhật báo đưa tin, lúc 16h57 ngày 24/2, cư dân mạng Trung Quốc có nickname Doolittle đã đăng tải trên trang Weibo của mình một sự việc hết sức kì lạ.

Trong dịp Tết âm lịch vừa rồi, vào ngày cuối cùng của nghi lễ Sám Hối - diễn ra tại một ngôi chùa thuộc huyện Vĩnh Gia, Ôn Châu, Chiết Giang, khi mọi người bước chân ra khỏi cổng thì thấy một chú lợn... đang phủ phục ở đó, dường như đã quỳ rất lâu rồi.

Rất nhiều người hiếu kỳ đã ghi lại sự việc bất ngờ này.

Rất nhiều người hiếu kỳ đã ghi lại sự việc bất ngờ này.

Những người có mặt tại hiện trường đã thi nhau dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng kì lạ đó, còn "Bát Giới" thì vẫn ngoan ngoãn quỳ lạy không chút động tĩnh.

Cuối cùng, họ phải mời sư thầy ra tiến hành làm lễ Quy Y Tam Bảo, đồng thời niệm "Tâm Kinh"  xong thì chú lợn kì lạ này mới chịu rời đi.

Sự việc trên nhanh chóng gây bão trong cộng đồng mạng Trung Quốc, nhiều người cho rằng “Chú lợn này cũng có tâm linh như con người, cũng tin có Đức Phật che chở”.

Tuy nhiên, một người được cho là cảnh sát với nickname "anh cảnh sát Giang Nam" lý giải rằng chú lợn này thiếu vitamin E, nên mới có các biểu hiện như: mệt mỏi, hay nằm, bước đi không vững, đứng khó khăn, thường quỳ gập 2 chân trước...

Cũng có người giễu cợt lý giải trên - "Đến lợn mà anh cũng hiểu rõ như vậy, làm cảnh sát thời nay đúng là không dễ!".

Đến 21h30 tối 25/2, đoạn video về "nhị sư huynh" đã thu hút hơn 7.7 triệu lượt xem trên mạng.

Video chú lợn "Bát Giới" quỳ trước chùa do QQ đăng tải:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại