Anh, Mỹ buông lời đe dọa nặng nề, Nga đáp trả: "Chẳng ích gì"

Đức Huy |

Trong cuộc họp hôm 21/2 tại London, đại diện hai nước Anh và Mỹ đã thảo luận khả năng áp đặt thêm một lệnh trừng phạt nặng nề hơn đối với Nga, theo tin từ Reuters.

Hôm qua, 21/2, tại thủ đô London, Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Phillip Hammond bên phía xứ sở sương mù.

Tại đây, lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã thảo luận khả năng áp đặt thêm một loạt các lệnh trừng phạt mới lên Nga, với cáo buộc nước này đã vi phạm "trắng trợn" các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Trong vòng một tuần kể từ khi các thỏa thuận được kí kết tại Minsk chính thức có hiệu lực, Kiev đã liên tiếp cáo buộc Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định Nga vẫn đang cho quân tiến vào miền đông Ukraine.

Về phần mình, Moscow cương quyết phủ nhận việc Nga có liên quan đến cuộc chiến giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định ông "biết chắc" Nga đang nhúng tay vào chiến sự tại miền đông Ukraine.

"Chúng tôi biết rõ những gì phía Nga đang cung cấp cho lực lượng ly khai. Chúng tôi sẽ không ngồi yên để cho những hành vi này tiếp diễn", ông Kerry phát biểu trước thềm cuộc họp với ông Hammond.

Sau hơn 14 giờ đồng hồ đàm phán 4 bên căng thẳng tại thủ đô Minsk (Belarus) hôm 12/2 vừa qua, một hiệp ước gồm 13 điều khoản đã được kí kết, trong đó nhấn mạnh việc áp đặt lệnh ngừng bắn tại các vùng chiến sự miền đông Ukraine.

Sau một tuần thực thi, lệnh ngừng bắn dường như đã không mang lại hiệu quả. Bạo lực vẫn tiếp tục leo thang tại miền đông Ukraine trong tuần vừa qua, trong đó đỉnh điểm là những màn giao tranh tại Debaltseve, cướp đi sinh mạng của nhiều binh sĩ và người dân.

Ngoại trưởng Anh Phillip Hammond cũng phải thừa nhận lệnh ngừng bắn "về mặt lý thuyết" đã bị phá vỡ. Ông cùng người đồng nhiệm Kerry bên phía Mỹ đang xem xét khả năng áp đặt những lệnh trừng phạt nặng hơn đối với Nga.

Đáp lại lời cảnh báo về một lệnh trừng phạt mới từ phía liên minh Anh-Mỹ, phía Nga cho rằng động thái này sẽ không đem lại kết quả.

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày với đài phát thanh Echo Moskvy, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, khẳng định ưu tiên hàng đầu của Nga hiện tại vẫn là ủng hộ lệnh ngừng bắn.

"Washington lúc nào cũng nói về việc bắt ai đó phải 'trả giá', nhưng trong bối cảnh hiện nay, suy nghĩ đó không có đóng góp gì tích cực trong việc bình ổn tình hình miền đông Ukraine", ông Peskov nói thêm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại