Miura chấm Hồng Quân; Công Phượng, Tuấn Anh... còn phải chờ?

Đoàn Dự |

HLV Miura đã được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn trên SVĐ Pleiku. Nhưng về mặt công việc, ông thu về không nhiều điều khả quan.

HLV Miura tới dự khán trận HAGL tiếp đón Quảng Ninh với mục đích theo dõi nhân sự hòng triệu tập lên U23 Việt Nam ít ngày nữa. Bên phía chủ nhà, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Hồng Duy là những cái tên trẻ nổi bật.

Còn phía Quảng Ninh đó là Hồng Quân và Minh Tùng, những người cũng rất khát khao được (tiếp tục) khoác áo U23 Việt Nam.

HLV Miura tới SVĐ Pleiku chiều qua (Ảnh: Zing.vn)

HLV Miura tới SVĐ Pleiku chiều qua (Ảnh: Zing.vn)

“Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ bên phía HAGL có tiến bộ hơn nhưng chưa rõ. Công Phượng cũng có vài tình huống dứt điểm nhưng nổi lên lại là Hoàng Thiên chứ không phải các cầu thủ trẻ. Có lẽ còn phải theo dõi thêm nữa, chưa thể vội vàng.

Mạc Hồng Quân thì không chỉ ghi một bàn thắng mà còn tỏ ra nhạy cảm trong tư duy chiến thuật. Có lẽ HLV Miura sẽ chấm điểm tốt cho Hồng Quân, người đã chơi tương đối nổi lại được đào tạo căn bản ở nước ngoài.

Minh Tùng thì chắc chắn là mất điểm trong mắt HLV Miura rồi. Vì giỏi đến đâu mà làm thiệt người thì cũng là không tốt. May mà HLV Đinh Cao Nghĩa chỉ đạo rất kịp thời khi mất người nếu không Quảng Ninh có thể thua” – BLV Đình Khải nhận định.

Đồng quan điểm với BLV Đình Khải về trường hợp của Hồng Quân và Minh Tùng, song chuyên gia Đặng Gia Mẫn dành nhiều lời khen hơn cho lớp trẻ của HAGL.

“Không cần phải xem trận đấu chiều qua, một trận đấu không nói lên nhiều điều mà cần xem quá trình họ được đào tạo bài bản, những gì họ thể hiện được ở giải U19 châu Á rồi ĐNÁ.

Ba cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xứng đáng được gọi vào U23. Mà ở trận hôm qua, trình độ kĩ thuật của họ đều ổn, tốt. Hồng Duy cũng rất đáng khen”.

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn

Trước đó, có thông tin cho rằng HLV Miura sẽ không triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên U23 Việt Nam.

Dù nguồn tin này chưa được xác minh và nhiều khả năng chỉ là lời đồn thổi nhưng nó cũng khiến nhiều người hoài nghi rằng khi HAGL chơi không tốt tại V-League 2015, liệu các tài năng trẻ của CLB này có còn xứng đáng lên U23 Việt Nam?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại