HAGL thua, thầy Giôm “đổ lỗi” ít tuổi

LEO |

Dù dành những lời khen ngợi cho Quảng Ninh song theo Grachen, HAGL thua vì chưa có đủ kinh nghiệm.

Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp HAGL phải đón nhận thất bại trên sân Pleiku. Tuy nhiên so với trận thua trước, Công Phượng và các đồng đội đã chơi khởi sắc hơn.

Ngoài một thế trận hoàn toàn lấn lướt, đặc biệt khi đối thủ mất người, HAGL đã tạo ra khá nhiều cơ hội song vận đen cùng sự xuất sắc của thủ môn Quảng Ninh khiến họ không thể tìm kiếm bàn thắng.

Ngược lại, những phút lơ đễnh của hàng thủ đã khiến đội bóng phố núi phải trả giá. Một thất bại quá đáng tiếc với những bộc lộ quá rõ về sự thiếu kinh nghiệm.

HAGL đã chơi tốt trong hiệp 2 sau khi bị dẫn trước. Đối thủ của HAGL là một đội bóng tốt. Chúng tôi gồm những cầu thủ mới chỉ 18-19 tuổi”, HLV Grachen không giấu được sự thất vọng của mình.

“Với Công Phượng, tôi nghĩ cậu ấy cần một cú hích. Phượng là người đơn giản trong cuộc sống, thông minh nên biết phải làm gì. Tôi hy vọng điều đó sẽ đến trong trận đấu với Cần Thơ”.

Clip trận đấu:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Có thể nói Cosmin Goia là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của HAGL với những lỗi rất rõ ràng. Tuy nhiên, thầy Giôm đã từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào.

Về phía Quảng Ninh, HLV Đinh Cao Nghĩa thừa nhận HAGL đã chơi tốt hơn trong một số thời điểm nhưng vận may đã mỉm cười với đội khách.

“Bị gỡ 1-1 rồi rơi vào thế mất người, tôi chỉ dám nghĩ đến một trận hòa. Nhưng thật may, chúng tôi đã tận dụng được sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng”.

“Tôi phải dành lời khen ngợi cho HAGL. Họ chơi tấn công rất tốt, phối hợp đa dạng. Tôi cũng không phàn nàn gì về thẻ đỏ của Minh Tùng. Pha vào bóng đó xứng đáng bị đuổi khỏi sân”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại