Dưới quyền HLV Lê Thụy Hải có chỗ cho Công Vinh?

Lupo |

Nếu tiếp tục phải ngồi dự bị dài, liệu Công Vinh có đủ kiên nhẫn tiếp tục ở lại B.Bình Dương?

Trừ trận mở màn vắng mặt vì đám cưới, Công Vinh luôn tỏ ra sẵn sàng trong các vòng đấu tiếp theo tại V-League.

Tuy nhiên, đã qua 5 vòng đấu, tiền đạo xứ Nghệ chỉ xuất hiện một cách khá hạn chế từ băng ghế dự bị. Anh tâm sự rằng chỉ coi những khó khăn hiện tại là thử thách trong sự nghiệp và cần nỗ lực để vượt qua.

Dù vậy, nếu tình trạng này còn kéo dài, chân sút tốt nhất trong lịch sử V-League sẽ khó mà tiếp tục ngồi yên được.

Trả lời phỏng vấn về vấn đề này, BLV Quang Tùng nhận xét: “Công Vinh là người mới ở Bình Dương, việc gặp nhiều khó khăn hơn các cầu thủ khác là bình thường.

Tuy nhiên nếu nhìn rộng ra cả Anh Đức và Tấn Tài thì có thể thấy được những sự không đồng bộ trong đội bóng.

Cách giải thích 3 cầu thủ trên quá tải ở ĐTQG của HLV Lê Thụy Hải cũng chưa đầy đủ và thực sự hợp lý. Bởi riêng với Công Vinh đang ở độ tuổi 29-30, kinh nghiệm nhiều nên sẽ tự biết cách chuẩn bị tốt cho mùa giải”.

“Một HLV cần tạo điều kiện cho các cầu thủ gắn kết với toàn đội. Với một người được đưa về với mức giá như Công Vinh càng cần phải được trao cơ hội.

Nhưng cầu thủ không phải là cái máy, họ cần thời gian để thích nghi. Nếu HLV không đủ kiên nhẫn hoặc bản thân cầu thủ chẳng thể nắm được cơ hội, việc phải ngồi ngoài là dễ hiểu.

Hiện tại, B.Bình Dương vẫn đang đạt hiệu quả gần như tối đa. Đội bóng đá 5 trận thắng 4 và mới chỉ thua 1. Do đó, HLV Lê Thụy Hải không có lí do gì để thay đổi”, BLV Quang Tùng tiếp lời.

Trái với nhận định của BLV Quang Tùng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại tin tưởng cơ hội của Công Vinh sắp đến:

“Theo tôi thì HLV Lê Thụy Hải không có vấn đề gì với Công Vinh cả. B.Bình Dương vắng cả Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài vẫn đá tốt thì giữ nguyên đội hình là hợp lý.

Trong thời gian tới nếu đội bóng gặp khó khăn, đặc biệt là ở giai đoạn phải tham gia AFC Champions League thì chắc chắn ông Hải sẽ suy nghĩ lại”.

Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng để ngỏ khả năng ra đi của tiền đạo xứ Nghệ: “Cầu thủ nào cũng vậy, muốn giữ được phong độ phải thi đấu thường xuyên.

Nếu như Công Vinh hoàn toàn khỏe mạnh mà vẫn tiếp tục phải dự bị trong khi các tiền đạo còn lại chơi không ấn tượng thì có thể anh sẽ cân nhắc chuyện ra đi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại