Ngoại binh thế thì chỉ có thua!

Đoàn Dự |

BLV Đình Khải rất tiếc cho trận thua của HAGL và vô cùng chán nản với 2 ngoại binh thuộc CLB phố Núi.

“Mọi người đều thấy rõ trung vệ ngoại binh (Cosmin) đã không hoàn thành nhiệm vụ. Một người lớn tuổi, là ngoại binh đã không giúp đỡ được gì còn làm mắt xích yếu nhất đội” – chuyên gia Đặng Gia Mẫn ngán ngẩm với màn trình diễn của “tội đồ” bên phía HAGL.

Trong khi đó, BLV Đình Khải cho rằng cả 2 ngoại binh hiện tại sẽ chỉ dẫn CLB phố Núi tới thất bại:

“Bàn đầu là lỗi của Cosmin dẫn tới penalty. Bàn thứ 2 là lỗi của hàng hậu vệ trong đó có Cosmin, để hổng cho Minh Tuấn sút đẹp ghi bàn.

Hai ngoại binh của HAGL đều không tốt. Cosmin lỗi rõ rồi, tiền đạo thì không thi đấu tốt. HAGL cần thay đổi ngoại binh, cùng lắm là hết lượt đi.

Quảng Ninh hôm qua tính ra có 3 ngoại binh (một cầu thủ nhập tịch), lợi thế hơn hẳn về tầm vóc và thể lực. Họ tì đè tốt, bứt tốc nhanh và đánh đầu rất tốt.

Vì thế cần phải có ngoại binh nhất là khi các cầu thủ HAGL đều thấp bé nhẹ cân. Hai ngoại binh của HAGL hiện tại chỉ dẫn tới thua thôi, thắng khó!”

Thực tế là nếu không có những sai lầm “chết người” của Cosmin, HAGL gần như đã nắm chắc trong tay một trận hòa, thậm chí chiến thắng.

“Trận hôm qua hơi tiếc, tưởng như cầm chắc kết quả hòa chứ không phải thua như vậy. Bàn mở tỷ số bất ngờ cho cả 2 đội, không phải do Quảng Ninh tấn công tốt, bài bản mà là lỗi cá nhân.

Trong hiệp 2, HAGL chơi rất tốt, liên tục tấn công, ép sân. Về thế trận của chủ nhà là ổn, phối hợp tấn công tốt. Hoàng Thiên đã chơi hay, những cầu thủ khác cũng ổn.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… phối hợp tấn công đa dạng, dám đột phá làm hàng thủ Quảng Ninh hôm qua mệt mỏi, buộc phải chơi chắc, chỉ đợi cơ hội ghi bàn” – BLV Đình Khải tiếp.

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn

“HAGL xứng đáng hơn với 1 trận hòa. Nhưng đối phương có những vũ khí sắc bén như Minh Tuấn. Chủ nhà chơi tốt nhưng cũng cần nói đến việc đối phương chơi cũng rất hay.

Minh Tuấn chỉ cần vài đường bóng là ghi bàn. Đó là đẳng cấp của 1 ngôi sao. Còn HAGL là 1 dàn sao trẻ, chưa có những cú đấm quyết định” – cựu cầu thủ Thể Công, Đặng Gia Mẫn, chia sẻ.

Theo chuyên gia Đặng Gia Mẫn, HAGL vẫn đang rất thiếu 1 trung phong cắm làm tường. Và sẽ rất tuyệt nếu Mạc Hồng Quân chơi cho CLB phố Núi:

“Nếu HAGL có 1 cầu thủ như Hồng Quân thì sẽ hoàn hảo hơn!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại