Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là "nạn nhân" của bầu Đức?

Kinh Vân |

Bầu Đức tạo cơ hội cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chơi V-League 2015 nhưng cách làm sai e rằng lại biến các em thành “nạn nhân”.

Bầu Đức yêu lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và đang cố làm mọi điều tốt đẹp nhất cho các em.

Nhưng vấn đề là có vẻ như ông bầu phố Núi đang làm sai cách, khiến các cơ hội dành cho lứa U19 HAGL bị bỏ phí, thậm chí Công Phượng và các đồng đội còn có khả năng bị khủng hoảng tâm lý.

“Khi đẩy một dàn toàn cầu thủ trẻ lên V-League, nếu bên cạnh những cầu thủ ấy không có các đàn anh giàu kinh nghiệm dìu dắt, làm chỗ dựa, những cầu thủ trẻ ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chúng ta có thể nhìn ngay thấy ví dụ HAGL” – HLV kiêm chuyên gia đào tạo trẻ Nguyễn Đức Thắng chia sẻ với TTVH.

Tiếp theo đó, báo TTVH viết: “Quá trình trẻ hóa ở HA.GL đã được tiến hành quá đột ngột. Đội 1 HAGL chỉ còn giữ lại vài cầu thủ như Hoàng Thiên, Út Cường. Từng ấy là quá ít.

Họ không có đủ thời gian và kinh nghiệm để truyền dạy lại cho những đàn em, mà bản thân Hoàng Thiên cũng chỉ mới 25 tuổi. Những cầu thủ trẻ có thể rất tài năng. Nhưng họ chưa từng đối mặt với áp lực, với những mánh khóe, tiểu xảo của sân chơi kinh nghiệm”.

Đành rằng khi cả đội U19 HAGL được đôn lên đá V-League, số cơ hội cọ xát tích lũy kinh nghiệm sẽ nhiều hơn hẳn khi phải nhường vị trị cho các đàn anh kì cựu.

Nhưng vấn đề là để làm gì, khi về số lượng thì nhiều, song khả năng các em hấp thu chẳng được bao nhiêu bởi bên cạnh thiếu người chỉ bảo?

Bầu Đức có thể đang hại các cầu thủ trẻ của HAGL hơn là tạo điều kiện

Bầu Đức có thể đang hại các cầu thủ trẻ của HAGL hơn là tạo điều kiện

Cần phải biết đến cả HLV Graechen cũng không có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League nên những người hướng dẫn lớp trẻ HAGL tốt nhất sẽ là các cựu binh dạn dày trận mạc.

Việc chậm tiêu hóa khối kinh nghiệm khổng lồ đang đón nhận hàng tuần chưa phải là nguy hiểm nhất với lớp trẻ HAGL.

Vấn đề là bầu Đức có thể tuyên bố chấp nhận thất bại hay xuống hạng, nhưng những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… có còn dũng khí phấn đấu khi cứ thua liên tục?

“Nếu không được giải tỏa kịp thời, sức ép sẽ càng đè nặng lên đôi chân và cái đầu của các cầu thủ HAGL khi họ thua tiếp vài trận nữa” – chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ trên Tuổi trẻ.

"Nếu anh Đức không thay đổi cách nghĩ thì sẽ làm hại lứa cầu thủ này.

Đừng nói là thắng thua không quan trọng, các cầu thủ của HAGL hãy còn quá trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, liên tiếp bại trận như thế sẽ khiến họ đi từ chỗ mất tự tin đến không thể gượng dậy và sụp đổ.

Điều đầu tiên tôi cần làm là nhìn thẳng vào những gì mình có trong tay, chấp nhận thực tế là mình nằm cửa dưới và mạnh dạn thay đổi để tìm kiếm một sự hiệu quả hơn trong lối chơi" - HLV Lê Thụy Hải chia sẻ với báo giới.

Tạo cơ hội là rất tốt, nhưng vấn đề là phải tạo cơ hội hợp lý. Xét ở 1 khía cạnh nào đó, bầu Đức giống như đang mang HAGL ra biển lớn, vứt cho một mái chèo và một chiếc thuyền nhỏ, để các em tự bơi tự sống.

Điều đó có lẽ là thiếu khả thi và quá đỗi khắc nghiệt ngoài mức cần thiết. Nhưng bây giờ, câu chuyện dường như đã muộn và U19 HAGL chỉ còn cách tự mình tìm đường đứng lên, ít nhất là hết V-League 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại