Lương lính Trung Quốc là bao nhiêu?

Hải Võ |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa ra chỉ thị "nghiêm cấm quan chức quân đội có thu nhập ngoài luồng", sau khi hàng loạt tướng lĩnh nước này "ngã ngựa" vì tham nhũng.

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 18/1 đưa tin, chủ tịch TQ Tập Cận Bình phát biểu tại một hội nghị quan trọng của quân đội nói - "Thu nhập của binh sĩ phải dựa vào 'lương cứng', không được phép tồn tại thu nhập 'vùng xám' khác".

Trước chỉ thị cứng rắn của ông Tập nhằm cảnh cáo vấn đề "thu nhập ngoài luồng" trong quân đội, báo chí TQ đã tiết lộ thông tin về chế độ lương bổng trong quân đội nước này.

Theo Phượng Hoàng, cũng giống như doanh nghiệp, lương của quân nhân được trả từ ngày 1 tới ngày 5 hàng tháng, nếu vào đợt nghỉ lễ sẽ phát lương trước 2 ngày.

Chuyên gia quân sự Lý Kiệt cho hay, quân nhân TQ cũng được trả lương vào thẻ ATM và được phát bảng kê khai các hạng mục lương rất rõ ràng.

Truyền thông TQ dự đoán, sau đợt điều chỉnh lương năm 2014, lương hàm Thiếu úy Lục quân vào khoảng 3.000NDT (hơn 10 triệu VNĐ), hàm Trung tá khoảng 5.000-6.000NDT (20 triệu VNĐ).

Ông Tập yêu cầu quân nhân TQ chỉ được sống dựa vào thu nhập cứng.

Ông Tập yêu cầu quân nhân TQ không được "có thu nhập ngoài lương".

"Mức lương của quân nhân TQ chủ yếu dựa trên chức vụ và quân hàm, chứ không phụ thuộc vào quân chủng.

Tuy nhiên, một số quân chủng vẫn có những khoản tiền hỗ trợ đặc biệt" - ông Lý cho biết.

"Tại Trung Quốc, mức lương này là tương đương, hoặc cao hơn một chút so với công chức nhà nước nói chung" - Chuyên gia Trương Quân Xã của Sở nghiên cứu học thuật Hải quân cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Trương, so với mức lương quân đội của các quốc gia khác, lương quân nhân Trung Quốc thuộc dạng thấp trên thế giới.

"Mức lương Đại tá có thâm niên 30 năm trong quân đội Mỹ vào khoảng 10.000USD/tháng (hơn 200 triệu VNĐ), trong khi sĩ quan tương đương ở TQ chỉ được 8.000-9.000NDT/tháng (hơn 30 triệu VNĐ)" - ông Trương cho biết.

Theo Phượng Hoàng, TQ là quốc gia có độ chênh lệch thu nhập trong quân đội vào loại thấp so với nhiều nước khác.

Theo đó, tại Hàn Quốc, lương của tướng 4 sao vào khoảng hơn 730.000NDT/năm (hơn 2,5 tỉ VNĐ), gấp 95,14 lần thu nhập của binh sĩ cấp thấp nhất (7.700NDT).

Trương Quân Xã cho hay, hồi thập niên 1980, 1990, do quân phí thiếu hụt, mặt bằng lương quá thấp nên quân đội TQ đã thực hiện chính sách mở cửa kinh doanh.

Tuy nhiên, về sau hoạt động kinh tế của quân đội TQ đã bị cấm hoàn toàn.

"Dù sao thì nhiệm vụ chính của quân đội cũng là bảo vệ quốc gia, chứ không phải là kinh doanh kiếm tiền" - ông Trương bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại