Lãnh đạo FPT không ngần ngại “khoe” thành tích trong năm 2014

Pha Lê |

Trong mắt của dân FPT, ông Tiến là "chiến tướng" từng đảm trách nhiều cương vị quan trọng của Tập đoàn FPT.

Mới đây, trên trang cá nhân, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã khéo léo “khoe thành tích” đã đạt được trong năm 2014 vừa qua.

Theo những thông tin ông viết thì năm 2014 là một năm khá bận rộn với việc họp hành, công tác và di chuyển nhằm phục vụ cho công việc.

Với cách viết hóm hỉnh, kèm những tính từ thể hiện cảm xúc và có phần teen của ông đã nhận được sự chú ý đặc biệt của các facebooker.

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (ảnh: FBNV)

Theo đó, ông chia sẻ:

“Ngày cuối năm khoe công việc tí:

Ngày làm việc cuối năm nhưng được ngủ nướng trên tatami xung quanh là 3 nhóc đang ngáy nhẹ nhẹ, sướng.

Ngày không phải họp, năm nay họp 683 buổi, buổi cuối cùng là gần 2 tiếng qua skype khi đang trên tàu từ Tokyo đến Hakone. Năm nay bớt họp, vui.

Bay 108 chuyến vì công việc, giảm được 4 chuyến so với năm ngoái vì ... tại Nhật toàn đi bằng tàu, mệt.

91 buổi họp nữa nhưng là dinner, đại khái 2 lần ngất ngư một cách tỉnh táo trong một tuần, say.

Dạy Day1 cho 1850/2100 freshers Fsoft, vui.

Chia sẻ của ông Hoàng Nam Tiến trên trang cá nhân

Nói vậy chứ cũng góp cho Fsoft:

Doanh thu Fsoft tăng 34% so với 2013: 135 triệu USD (mà đấy là đồng Yên Nhật mất giá 15% chứ không còn oách nữa).

7100 người, trong đó hơn 800 làm việc tại nước ngoài và hơn 300 bạn đồng nghiệp "Tây". Con số 10 nghìn người không bị gọi là "chém gió" nữa.

Doanh thu từ những hướng công nghệ cloud mobility big data...tăng gấp đôi, hơn 200 tỷ VND (nói tiền Việt cho to).

Nói công bằng những hướng công nghệ này đang phải cạnh tranh sòng phẳng với top công ty công nghệ trên toàn cầu mà ở Mỹ với Nhật nhé.

Hơn 4100 bố mẹ của nhân viên từ hơn 40 tỉnh về Hà Nội, Đà Nẵng,  T.p HCM dự ngày lễ Phụ Huynh

Hơn 1000 lượt Fsofter xuất ngoại chinh chiến.

(Thôi không khoe nữa).

Status của ông nhận được nhiều ủng hộ của các bạn facebooker. Vị Tổng Giám đốc này cũng rất "chăm chỉ" bấm nút "like" với những comment này.

Ông Hoàng Nam Tiến là một trong những lãnh đạo xuất sắc ở FPT, thuộc thế hệ lãnh đạo thứ 2.

Trong mắt của dân FPT, ông Tiến là "chiến tướng" từng đảm trách nhiều cương vị quan trọng của Tập đoàn FPT.

Đỉnh cao của ông là giai đoạn 2003-2008 khi Công ty Phân phối FPT (nay thuộc FPT Trading) do ông làm Tổng Giám đốc đã nhanh chóng phát triển được mạng lưới phân phối lớn nhất tại Việt Nam, đem lại doanh thu cũng như lợi nhuận cao nhất cho tập đoàn.

Tháng 10/2011, ông được bổ nhiệm thay ông Nguyễn Thành Nam giữ chức Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT (FPT Software), đưa đơn vị quay trở lại tốc độ tăng trưởng 30%.

Trong giai đoạn này, FPT Software trở thành công ty Việt Nam đầu tiên có tên trong Top 100 nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu do Global Services (Ấn Độ) cùng NeoGroup (Mỹ) đánh giá.

Chủ tịch FPT Software này cũng là đại diện duy nhất trong lĩnh vực phần mềm được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Trí thức khoa học công nghệ trẻ Việt Nam công nhận là gương mặt tiêu biểu trên mặt trận kinh tế Việt Nam năm 2012.

Dân FPT thường gọi Hoàng Nam Tiến với cái tên giản dị, thân thương là Tiến “béo”.

Trong "sử ký" FPT, dân FPT đã nói vui rằng “anh giống một đại ca giang hồ, tương tự như những cái tên Khánh "trắng", Phúc "bồ".

Khi nhắc đến tên ông, người ta có cảm giác sờ sợ, nê nể, hơi tò mò pha lẫn sự ngưỡng mộ vì những điều mình không thể bắt chước được”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại