Lộ diện "đế chế kim tiền" của trợ lý cựu chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào

Hải Võ |

Ngay sau khi cựu trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào là Lệnh Kế Hoạch "ngã ngựa" hôm 22/12, báo chí Trung Quốc đã phanh phui một hội kín bí ẩn mà ông này được cho là "đầu sỏ".

Tối ngày 22/12, Tân Hoa Xã công bố thông tin ông Lệnh Kế Hoạch - cựu Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Chiến tuyến thống nhất (Mặt trận tổ quốc) - đang phải "tiếp nhận điều tra của tổ chức".

Trước đó, hôm 19/6, anh trai của ông Lệnh Kế Hoạch là phó Chủ tịch Hiệp thương chính trị tỉnh Sơn Tây Lệnh Chính Sách đã bị điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - Phượng Hoàng cho hay.

Giai đoạn gần đây, truyền thông Trung Quốc cho rằng em trai và cháu ông Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Hoàn Thành và Lệnh Hồ Kiếm lợi dụng quan hệ để vơ vét tài sản.

Tuy nhiên, phải tới hôm 22 vừa qua, khi Lệnh Kế Hoạch chính thức "ngã ngựa", thì gia tộc họ Lệnh "hơn 10 năm tung hoành ngang dọc, danh vọng hiển hách" mới sụp đổ.

Lệnh Chính Sách từng tiết lộ, cha của họ rất thích đọc báo, cho nên đặt tên cho 5 anh em theo các từ ngữ hay gặp trên báo, là Lệnh Lộ Tuyến, Lệnh Chính Sách, Lệnh Phương Châm, Lệnh Kế Hoạch, Lệnh Hoàn Thành.

Báo chí Trung Quốc nói, Lệnh Kế Hoạch đã dùng hơn 10 năm để gây dựng "đế chế tiền tài" của gia tộc họ Lệnh.

Báo chí Trung Quốc nói, Lệnh Kế Hoạch đã dùng hơn 10 năm để gây dựng "đế chế tiền tài" của gia tộc họ Lệnh.

"Tây Sơn Hội" thần bí

Quê gốc của anh em Lệnh Kế Hoạch ở Bình Lục, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Theo Phượng Hoàng, bên cạnh việc lấy gia tộc họ Lệnh làm trọng tâm để bành trướng "bản đồ tài lộc", Lệnh Kế Hoạch còn mưu đồ thiết lập "liên minh quan - thương" gồm những thành viên gốc Sơn Tây.

Nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng La Xương Bình tiết lộ, một "hội kín" với tên gọi Tây Sơn Hội đã manh nha hình thành ngay từ năm 2007, gồm những quan chức đã "có chân" tại Trung ương hoặc là Ủy viên dự khuyết.

Ngoài những thành phần cao cấp trên, chỉ có những doanh nhân "được xác nhận và là người Sơn Tây" mới được tham gia "băng nhóm" trên.

Ông La cũng gọi Lệnh Kế Hoạch là "đại nội tổng quản", đồng thời chỉ rõ ông này chính là "đầu sỏ ngầm" của Tây Sơn Hội.

La Xương Bình tiết lộ, bên trong những khu rừng ở Kinh Tây, Tây Sơn Hội luôn đặt sẵn không dưới một hội sở để "họp".

Những cuộc tụ tập của nhóm cao quan này cũng diễn ra với tần suất không ít hơn 3 tháng 1 lần.

Trong mỗi "bữa cơm thân mật" như vậy, sẽ có xe sang đưa đón, đồng thời điện thoại di động, thư ký và... bồ nhí đều phải bị cách ly.

Các cuộc gặp của Tây Sơn Hội diễn ra không theo chương trình cố định, không có trình tự tổ chức, không địa điểm cố định và không có bất kỳ quy luật đặc thù nào.

Gia nhập Tây Sơn
Hội đồng nghĩa

với... thăng quan phát tài.
Gia nhập Tây Sơn Hội đồng nghĩa với... thăng quan phát tài.

Nhà báo La Xương Bình cho hay, loại hình "hội kín" có tính chất giống Tây Sơn Hội thực tế không hiếm, ví dụ như Bang dầu khí, bang điện, bang đường sắt...

Theo Phượng Hoàng, hàng loạt quan chức cao cấp đã "ngã ngựa" như cựu Phó chủ tịch Ủy ban cải cách phát triển Lưu Thiết Nam, Lệnh Chính Sách, Trần Xuyên Bình... đều là "hội viên" cốt cán của Tây Sơn Hội.

"Đế quốc kim tiền" của Lệnh Kế Hoạch

Theo tờ Bắc Kinh Buổi sáng, Lệnh Kế Hoạch từng tổ chức Tây Sơn Hội tại thủ đô Trung Quốc, nhằm xây dựng một "đế quốc tiền bạc và quyền lực đồ sộ".

Trên thực tế, chỉ cần là những người "quê Sơn Tây" thì cho dù chưa từng đặt chân đến tỉnh này cũng vẫn có cơ hội gia nhập Tây Sơn Hội.

Ví dụ, mặc dù Lưu Thiết Nam sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng nhờ quyền cao chức trọng, quê gốc ở Sơn Tây và được vợ là Quách Tĩnh Hoa "bắt mối" với Lệnh Kế Hoạch, Lưu đã vào được "Tây Sơn Hội".

Khi ông Lệnh Kế Hoạch nắm chức Chánh văn phòng Trung ương, Bí thư Ban thư ký Trung ương, mọi người đều hiểu rằng vào được "Tây Sơn Hội" chính là cánh cửa dẫn tới... thiên đường.

"Ai có được tấm vé 'ăn cơm' ở Tây Sơn, người đó coi như đã leo lên nấc thang quyền lực" - La Xương Bình viết.

Ông Lệnh chính là trợ lý đắc lực và được đánh giá là "cánh tay phải" của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong nhiều năm liền.

Một số thành viên "băng đảng" Tây Sơn Hội:

Cựu phó Chủ tịch Hiệp thương chính trị Trung Quốc Tô Vinh.

Cựu phó Chủ tịch Hiệp thương chính trị Trung Quốc Tô Vinh.

Hôm 23/6/2014, cơ quan hữu quan Trung Quốc xác nhận, phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây Lệnh Chính Sách bị bãi miễn chức vụ do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Hôm 23/6/2014, cơ quan hữu quan Trung Quốc xác nhận, phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây Lệnh Chính Sách bị bãi miễn chức vụ do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

"Hổ béo" Lưu Thiết Nam, một thành viên Tây Sơn Hội.

"Hổ béo" Lưu Thiết Nam - phó chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia, Cục trưởng Cục năng lượng, một thành viên Tây Sơn Hội.

Ngày 19/6/2014, phó Chủ tịch tỉnh Sơn Tây Đỗ Thiện Học "ngã ngựa".

Ngày 19/6/2014, phó Chủ tịch tỉnh Sơn Tây Đỗ Thiện Học "ngã ngựa".

Cựu Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII Thân Duy Thần.

Cựu Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII Thân Duy Thần.

Cựu Thường ủy Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn Tây Kim Đạo Minh.

Cựu Thường ủy Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn Tây Kim Đạo Minh.

Trần Xuyên Bình - cựu chủ tịch tập đoàn gang thép Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (Trung Quốc), phó Chủ tịch tỉnh Sơn Tây.

Trần Xuyên Bình - cựu chủ tịch tập đoàn gang thép Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (Trung Quốc), phó Chủ tịch tỉnh Sơn Tây.

"Chị hai đường sắt cao tốc" Đinh Thư Miêu.

"Chị hai đường sắt cao tốc" Đinh Thư Miêu.

"Tiểu đệ" Lệnh gia là Lệnh Hoàn Thành từng làm việc nhiều năm tại Tân Hoa Xã dưới tên gọi "Vương Thành".

"Tiểu đệ" Lệnh gia là Lệnh Hoàn Thành từng làm việc nhiều năm tại Tân Hoa Xã dưới tên gọi "Vương Thành".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại