Micro Tavor - Biến thể nhỏ gọn dành cho nhiều cỡ đạn của TAR-21

Phan Tô Asura |

Micro Tavor là biến thể nhỏ gọn của TAR-21, tương thích với 3 cỡ đạn khác nhau, khẩu súng này là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các lực lượng đặc nhiệm.

"Người em" của súng trường tấn công Tavor-21 nổi tiếng

Micro Tavor hay còn được biết đến với tên MTAR-21, X95 hay Tavor-2 là biến thể thu gọn độc đáo của súng trường tấn công TAR-21 nổi tiếng của Tập đoàn Israel Weapon Industries (IWI).

Khẩu súng này được giới thiệu như một súng trường tấn công hay carbine đặc biệt dành cho lực lượng biệt kích, lực lượng chấp pháp cũng như những quân nhân không thích sử dụng hoặc không được cung cấp súng trường tấn công lâu dài.

IWI đã hợp tác chặt chẽ với các lực lượng đặc biệt để phát triển Micro Tavor phù hợp với yêu cầu của họ.

Trong khi TAR-21 nguyên bản có trọng lượng 3,27 kg, chiều dài tổng thể 720 mm cùng nòng dài 460 mm thì Micro Tavor có kích thước thu gọn đi đáng kể.

Trọng lượng của Micro Tavor chỉ là 2,95 kg cùng chiều dài tổng thể và chiều dài nòng lần lượt là 590 mm và 330 mm. Đây cũng là khẩu súng bắn đạn 5,56 mm ngắn nhất trên thị trường.

Micro Tavor (trái) và TAR-21 (phải).

Kế thừa thành công từ mẫu TAR-21, tất cả các linh kiện của Micro Tavor đều được đặt trong thân súng vốn là một khối nhựa tổng hợp kết hợp với kim loại nhẹ.Chỉ có một số nhỏ các chi tiết chịu lực và nhiệt trực tiếp mới được làm bằng thép.

Ốp lót tay trước của khẩu súng này được làm tròn hơn so với TAR-21 truyền thống.

Nòng của Micro Tavor được rèn nguội và làm bằng thép CrMoV để tăng độ cứng với tỉ lệ xoắn 1:7 dành cho bản bắn đạn 5,56 mm và 1:10 dành cho cỡ đạn 9 mm. Bên trong nòng súng được mạ chrome để chống mài mòn tốt hơn.

Đầu nòng được mặc định một loa che lửa hình lồng chim có thể tháo rời dễ dàng. Xạ thủ cũng có thể trang bị cho khẩu súng này một ống hãm nảy hay giảm thanh trong các nhiệm vụ đặc biệt.

Nút tháo hộp tiếp đạn (mag release) và nút tháo hộp khóa nòng (bolt release) của CTAR-21 và Micro Tavor (X95).
Nút tháo hộp tiếp đạn (mag release) và nút tháo hộp khóa nòng (bolt release) của CTAR-21 và Micro Tavor (X95).

Nút tháo hộp tiếp đạn cũng được làm lại. Cụ thể, IWI đặt nút này ngay bên trên vành bao cò thay vì phía trước khe gắn hộp tiếp đạn như trên các phiên bản TAR-21 khác.

Micro Tavor bản 5,56 mm sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén với thoi nạp đạn xoay, có khả năng chọn chế độ bắn bằng một chốt gạt ngay bên trái phía trên tay nắm chính. Ống trích khí ở phía trên nòng súng và nằm hoàn toàn trong thân súng.

Còn bản bắn đạn 9 mm sử dụng cơ chế nạp đạn bằng phản lực, bắn từ buồng đạn kín. Thoi nạp đạn xoay với 7 móc khóa viên đạn vào vị trí cố định.

Khi bắn, vỏ đạn có thể nhả ra ở hai bên thân súng, việc nhả vỏ đạn ở phía bên trái hay phải có thể lựa chọn được bằng cách điều chỉnh thoi nạp đạn.

Tay kéo lên đạn được làm ở cả hai bên để xạ thủ có thể điều chỉnh, vì vậy, khẩu súng này tương thích với cả xạ thủ thuận tay trái lẫn tay phải.

Bên cạnh điểm ruồi tiêu chuẩn, Micro Tavor được trang bị hệ thống ray Pincatinny bên trên để tương thích với các loại kính ngắm khác nhau. Kính ngắm thường sử dụng là loại Mars Sight, EOTech và Trijicon ACOG.

Ngoài ra, khẩu súng này cũng được mặc định thêm đường ray bên dưới ốp lót tay, giúp tương thích với tay nắm dọc, chân chống chữ V, đèn pin chiến thuật hay đèn chiếu laser.

Các phụ kiện tiêu chuẩn với TAR-21 cũng có thể được sử dụng trên Micro Tavor mà không cần bất kỳ bộ chuyển đổi nào.

Thiết kế độc đáo cho phép sử dụng nhiều cỡ đạn

Micro Tavor với đầy đủ các phụ kiện.

Micro Tavor với đầy đủ các phụ kiện.

Micro Tavor có thể chuyển đổi dễ dàng từ một khẩu súng trường tấn công sử dụng loại đạn 5,56 mm tiêu chuẩn NATO sang một khẩu tiểu liên sử dụng loại đạn 9 mm Parabellum với một bộ chuyển đổi.

Khả năng này tạo ưu thế lớn cho lực lượng đặc biệt như SWAT khi họ thường sử dụng kết hợp cả hai loại vũ khí tầm trung và tầm ngắn.

Micro Tavor tương thích với loại hộp tiếp đạn STANAG chuẩn NATO với sức chứa 20 - 30 viên đạn 5,56 mm. Với cỡ đạn 9 mm, khẩu súng này có thể sử dụng hộp tiếp đạn của Uzi với sức chứa 20, 30 hay 32 viên.

IWI cũng cung cấp loại nòng giảm thanh tiêu chuẩn (không phải ống giảm thanh) đi kèm với bộ chuyển đổi qua cỡ đạn 9 mm gắn trực tiếp vào buồng đạn.

Điều này giúp Micro Tavor có thể hoạt động tốt như một loại tiểu liên giảm thanh, đặc biệt là khi kết hợp với loại đạn cận âm 9 mm.

Micro Tavor với hộp tiếp đạn 32 viên 9 mm Parabellum.
Micro Tavor với hộp tiếp đạn 32 viên 9 mm Parabellum.

Với tốc độ bắn cực nhanh (có thể lên đến 900 viên/phút), Micro Tavor cho tầm bắn hiệu quả trong khoảng 500 m đối với loại đạn 5,56 mm hay với loại đạn 9 mm là từ 100 - 200 m.

Micro Tavor có các biến thể chính tùy theo các loại đạn như X95 (nòng dài 330 mm, đạn 5,56 mm NATO), X95L (nòng dài 419 mm, đạn 5,56 mm NATO).

Bên cạnh đó là bản X95 SMG (phiên bản tiểu liên, nòng dài 330 mm, đạn 9 mm Parabellum), X95S (bản giảm thanh sử dụng đạn 9 mm Parabellum với tốc độ bắn 1.200 viên/phút).

Ngoài ra, IWI còn giới thiệu cả bộ chuyển đổi dành cho cỡ đạn 5,45 mm tiêu chuẩn của Nga tại triển lãm Interpolitex ở Moscow vào nằm 2012.

Điều này biến Micro Tavor trở thành khẩu súng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại có thể tương thích với 3 cỡ đạn khác nhau.

Vào tháng 3/ 2013, IWI tuyên bố đang phát triển một mẫu Micro Tavor với cỡ đạn 7,62 x 51 mm NATO để phù hợp điều kiện tác chiến tầm xa qua kinh nghiệm chiến đấu của Mỹ tại Iraq và Afghanistan cũng như của Israel ở Lebanon.

Ấn Độ cũng phát triển các phiên bản Micro Tavor với tên gọi Zittara, được thiết kế bởi nhà máy OFB của Ấn Độ để sử dụng trong các đơn vị đặc biệt của mình.

Zittara cũng có thể sử dụng bộ chuyển đổi để bắn 3 cỡ đạn khác nhau, tuy nhiên 3 cỡ này đạn này khác một chút so với Micro Tavor.

Cụ thể: Bản carbine (bắn đạn 5,56 x 30 mm), súng trường tấn công (5,56 x 45 mm) và tiểu liên (9 x 19 mm) với độ chính xác lên đến 200 m.

Các binh sĩ IDF với Micro Tavor
Các binh sĩ IDF với Micro Tavor

Các bộ chuyển đổi được đưa vào thử nghiệm gắt gao trong các điều kiện khắc nghiệt bao gồm môi trường bụi, nước, nhiệt độ cao và thấp (-60°C). Ngoài ra, IWI cũng thử nhiệm độ chính xác trong nhiều môi trường khác nhau.

Tất cả khiến Micro Tavor trở thành một trong những khẩu súng chính xác, có độ tin cậy cao và hoạt động được trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Micro Tavor được lên kế hoạch sẽ trở thành loại súng tiêu chuẩn cho mới lực lượng quân đội của Israel thay thế cho các mẫu TAR-21 trước đó.

Hiện tại, Micro Tavor được đánh giá là một trong những khẩu súng tốt nhất dành cho các lực lượng đặc nhiệm trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại