Chợ ngàn đô giữa Sài Gòn

Kim Huyên |

Khác với không khí tập nập xô bồ của Sài Gòn hoa lệ, cái yên ắng, đầy tiếng nhạc của một phiên chợ ngay giữa lòng Sài Gòn luôn thu hút được nhiều người đến xem và mua.

Chỉ nằm trong một hẻm nhỏ trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) nhưng quán cà phê Cao Minh từ lâu đã được nhiều người biết đến như chợ ve chai của Sài Gòn.

Vào mỗi sáng chủ nhật, chợ luôn đông đúc và tấp nập người, thế nhưng, những cuộc mua bán luôn diễn ra trong không khí yên lặng và du dương cùng tiếng nhạc.
Vào mỗi sáng chủ nhật, chợ luôn đông đúc và tấp nập người, thế nhưng, những cuộc mua bán luôn diễn ra trong không khí yên lặng và du dương cùng tiếng nhạc.

Chợ chỉ họp một lần vào buổi sáng chủ nhật, thế nhưng, khách đến rất đông, chật cứng luôn cả khuôn viên sân vườn nhỏ bé của quán.

Cảnh mua bán, trao đổi diễn ra trong không gian yên tĩnh, xen lẫn tiếng đàn, tiếng nhạc du dương.

Đến với chợ có cả khách ta lẫn khách tây nhưng chủ yếu là nam giới, độ tuổi trung niên, có đam mê và yêu thích sưu tầm đồ cổ.

Chợ ve chai rất đa dạng về các mặt hàng. Đến đây, người mua có thể tìm được những món đồ cổ, độc lạ hoặc những món đồ đời mới đã được sử dụng.

Chủng loại hàng hóa đa dạng và không theo một quy tắc nào.

Người bán có thể mang những món đồ giá trị cao, đồ cổ tới để giao lưu hoặc bày bán nhưng cũng có thể mang những món đồ bình thường, đã sử dụng để giá phù hợp cho người cần.

Hàng hóa được bày bán không theo bất kì một quy tắc nào. Từ sách, đèn cổ đến những vật dụng giá trị thấp đã được sử dụng cũng được mang ra để bán cho những người có nhu cầu.
Hàng hóa được bày bán không theo bất kì một quy tắc nào. Từ sách, đèn cổ đến những vật dụng giá trị thấp đã được sử dụng cũng được mang ra để bán cho những người có nhu cầu.

Giá cả được đề ra dựa trên sự chủ quan của người bán thế nhưng, nếu người mua trả một mức giá phù hợp thì món hàng vẫn có thể được bán đi.

Ở chợ, người ta có thể dễ dàng tìm được những chiếc đồng hồ cũ với giá 100.000 đồng nhưng cũng có những chiếc đồng hồ có giá đến 20 triệu đồng.

Để không gian thêm sôi động và việc mua bán trở nên nóng hơn, trong mỗi phiên chợ thường diễn ra hình thức bán đấu giá.

Người bán sẽ đưa món hàng của mình cho người rao và ra giá. Người mua được món hàng sẽ là người trả giá cao nhất.

Không có một cam kết hay quy định nào ràng buộc nhưng cuộc mua bán, đấu giá luôn diễn ra suôn sẻ và thành công.

Những món hàng bán đấu giá xuất phát từ nhiều mức giá trị khác nhau, thậm chí, có món hàng chỉ trị giá 0 đồng. Nếu đấu giá không thành công thì món hàng sẽ được trả về cho người bán.

Một chiếc laptop đang được bán đấu giá với giá khởi điểm là 1 triệu đồng.
Một chiếc laptop đang được bán đấu giá với giá khởi điểm là 1 triệu đồng.

Anh Đức Tiến (chủ gian hàng tiền cổ trong chợ) cho biết:" Những người đến đây bán chủ yếu là thích sưa tầm và trao đổi, mua bán đồ cổ. Với một số người thì đây là nơi duy nhất và họ giành cả ngày chủ nhật để thỏa mãn đam mê mua bán, săn hàng độc.

Thế nhưng, cũng có nhiều người đến đây mua bán để kiếm thêm. Nhưng dù gì thì nó cũng tạo ra niềm vui vào mỗi sáng chủ nhật".

Ông chủ quán cà phê này là ca sĩ Cao Minh, mỗi khi họp chợ, ông luôn giành một ít thời gian để giao lưu với các anh em trong chợ bằng những câu hát chân tình.

Ca sĩ Cao Minh cũng là ông chủ của quán cà phê luôn giành thời gian để giao lưu tại chợ.
Ca sĩ Cao Minh cũng là ông chủ của quán cà phê luôn giành thời gian để giao lưu tại chợ.

Một số hình ảnh thú vị tại chợ ve chai:

Phiên chợ còn thu hút được khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm.
Phiên chợ còn thu hút được khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm.
Âm nhạc trong phiên chợ do những nhạc công thực hiện
Âm nhạc trong phiên chợ do những nhạc công thực hiện
Ba bức tượng Phúc- Lộc-Thọ làm bằng bột đá, tham gia vào buổi đấu giá với giá khởi điểm là 0 đồng.
Ba bức tượng Phúc- Lộc-Thọ làm bằng bột đá, tham gia vào buổi đấu giá với giá khởi điểm là 0 đồng.
Để quyết đinh mua, người mua luôn săm soi và kiểm tra rất kĩ món hàng và dựa trên những kinh nghiệm cá nhân để đánh giá.
Để quyết định mua, người mua luôn săm soi và kiểm tra rất kĩ món hàng và dựa trên những kinh nghiệm cá nhân để đánh giá.
Đối với những món đồ cũ, đã sử dụng, người mua sẽ kiểm tra rất kĩ. Sau đó sẽ trả giá cho phù hợp.
Đối với những món đồ cũ, đã sử dụng, người mua sẽ kiểm tra rất kĩ. Sau đó sẽ trả giá cho phù hợp.
Người bán thì luôn chau chuốt rất kĩ hàng hóa của mình.
Người bán thì luôn chau chuốt rất kĩ hàng hóa của mình.
Ở chợ, có thể tìm mua được những chiếc đồng hồ với giá vài trăm nghìn.
Ở chợ, có thể tìm mua được những chiếc đồng hồ với giá chưa đến trăm nghìn.
Thậm chí là vài triệu...
Nhưng có những chiếc mang giá tới vài triệu...
Trong chợ còn có rất nhiều món hàng độc đáo, khó tìm
Và những món hàng rất độc đáo
Trong chợ còn có những món hàng rất độc đáo, khó tìm.
Và thậm chí có những món hàng là các loại giấy tờ rất kì lạ
Hay những giấy tờ rất kì lạ.
Hay những giấy tờ rất kì lạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại