Quan chức Nga: Mỹ giờ đã coi Nga là "quốc gia thù địch"

Đức Huy |

Phát biểu trong buổi họp của Đuma Quốc gia Nga hôm 8/12, Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế Alexey Pushkov tỏ ra bi quan về tương lai của mối quan hệ Nga-Mỹ

Đáp trả lại "nghị quyết chống Nga" mới đây của Hạ viện Mỹ, hôm 8/12 vừa qua, Đuma Quốc gia Nga đã nhóm họp với nội dung xoay quanh những căng thẳng của mối quan hệ Nga-Mỹ.

Với chủ đề "Quan hệ Nga - Mỹ: Căng thẳng tạm thời hay dấu hiệu của Chiến tranh Lạnh?", cuộc họp đã chỉ ra và phân tích những nguyên nhân dẫn đến rạn nứt trong quan hệ hai nước, qua đó tìm ra cách giải quyết.

Theo đó, Hạ viện Nga cho rằng, qua nội dung nghị quyết được thông qua mới đây của Hạ viện Mỹ, Washington đang tận dụng tình hình bất ổn chính trị ở Ukraine làm cái cớ để cô lập Moscow, phá hỏng mối quan hệ song phương của Nga với các quốc gia khác.

"Nghị quyết của Hạ viện Mỹ mới đây là một động thái châm ngòi cho Chiến tranh Lạnh," Alexey Pushkov, Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Đuma Quốc gia Nga, phát biểu với ITAR-TASS.

Ông Pushkov cũng khẳng định động thái này từ phía Mỹ cho thấy Nga trong mắt giới lãnh đạo Washington giờ chỉ còn là một quốc gia "thù địch". Theo ông, điều này sẽ khiến những nỗ lực tái lập mối quan hệ song phương Nga-Mỹ trở nên "bất khả thi".

Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Đuma Quốc gia Nga Alexey Pushkov: Trong mắt Mỹ, Nga giờ chỉ còn là một quốc gia thù địch.

Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế Alexey Pushkov: "Trong mắt Mỹ, Nga giờ chỉ còn là một quốc gia thù địch".

Trước đó, hôm 4/12, với số phiếu tán thành áp đảo (411 so với 10 phiếu chống), Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn nghị quyết House Resolution 758, lên án hành vi của Nga với các nước lân cận, và gọi đó là những "chính sách gây hấn".

Theo văn bản được công bố trên website chính thức của Quốc hội Mỹ, nghị quyết này ủng hộ những nỗ lực của ông Petro Poroshenko nhằm thiết lập một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine, và kêu gọi Tổng thống Obama viện trợ vũ khí cho nước này.

Hạ viện Mỹ cũng lên án những can thiệp của Nga tại Ukraine và kêu gọi Moscow rút toàn bộ lực lượng của mình khỏi lãnh thổ Ukraine, ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai ở phía đông, và tái lập biên giới quốc tế giữa hai nước Nga-Ukraine.

Ngoài ra, nghị quyết này cũng cáo buộc Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế với việc "gây hấn chính trị, kinh tế, quân sự, vi phạm chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ" đối với các nước Georgia và Moldova lân cận.

Kết thúc nghị quyết, Hạ viện Mỹ kêu gọi Liên bang Nga hướng tới một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Mỹ, dựa trên sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại