Sức mạnh biên đội tàu Hải quân Hàn Quốc vừa đến thăm Việt Nam

Tuấn Trung |

Sáng 3/12, biên đội tàu Hải quân Hàn Quốc gồm khu trục hạm Choe Yeong và tàu tiếp vận Cheonji đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

ROKS Choe Yeong (Choi Young) số hiệu DDH-981 là chiếc cuối cùng trong tổng số 6 khu trục hạm thuộc lớp Chungmugong Yi Sun-sin (hay còn được gọi là KDX-II). Đây là lớp khu trục hạm mạnh thứ 2 của Hải quân Hàn Quốc, chỉ đứng sau chiến hạm Aegis lớp Sejong Đại Đế.

ROKS Choe Yeong được đóng bởi Hyundai Heavy Industries, chính thức vào biên chế Hải quân Hàn Quốc ngày 4/9/2008.

Tàu có lượng giãn nước đầy tải 5.520 tấn; dài 150 m; rộng 17,4 m; mớn nước 9,5 m; tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h); tầm hoạt động 5.500 hải lý (10.200 km); thủy thủ đoàn 200 người.

Tàu được trang bị hệ thống điện tử tinh vi và đồ sộ gồm radar trinh sát tầm xa Raytheon AN/SPS-49(V)5 2D, radar trinh sát MW08 3D cùng radar kiểm soát hỏa lực STIR240 của Thales Nederland; hệ thống tác chiến điện tử SLQ-200(V)K SONATA và hệ thống quản lý tác chiến KDCOM-II .

Vũ khí trang bị gồm 32 ống phóng thẳng đứng Mk 41 tương thích với tên lửa phòng không SM-2 Block IIIA.

Bên cạnh đó là 1 hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RAM, 1 hệ thống CIWS Goalkeeper, 1 pháo 127 mm Mk 45 Mod 4, 8 tên lửa chống hạm Harpoon, 6 ngư lôi hạng nhẹ Mk 46 cỡ 324 mm và 2 trực thăng Super Lynx.

Đây là lần thứ hai trong năm khu trục hạm ROKS Choe Yeong tới Việt Nam, chuyến thăm lần trước diễn ra vào tháng 3/2014.

Đi cùng khu trục hạm ROKS Choe Yeong là tàu tiếp vận cỡ lớn ROKS Cheonji (còn gọi là Chun Jee) số hiệu AOR-57. Tàu cũng được đóng bởi Hyundai Heavy Industries, chính thức vào biên chế Hải quân Hàn Quốc tháng 12/1990.

Thông số kỹ thuật cơ bản: lượng giãn nước đầy tải 9.180 tấn; dài 134 m, rộng 18 m, mớn nước 8,5 m; tốc độ tối đa 20 hải lý/h, tốc độ hành trình 15 hải lý/h.

Tàu có khả năng chuyên chở tới 4.200 tấn nhiên liệu và nước ngọt, 450 tấn đạn dược hay hàng hóa khô. Với 1.340.000 G/L nhiên liệu mang theo để tiếp vận, Cheonji có thể chạy liên tục 5,5 vòng quanh trái đất.

Cheonji có thể tiếp nhiên liệu cho 2 chiến hạm cùng lúc hay cung cấp hàng hóa khô từ vị trí 2 bên mạn cũng như ở đuôi tàu. Trên tàu có 2 cần cẩu lớn và 3 thang máy để nâng hạ hàng hóa.

Trong năm nay, 2 tàu ROKS Cheonji (AOR-57) và ROKS Choe Yeong (DDH-981) cùng thủy thủ đoàn 650 người đã thực hiện chuyến hải trình ghé thăm 12 cảng của 12 quốc gia trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại