Andrea lên tiếng 1 lần duy nhất chuyện "đứt gánh" với Venus

Ngân An |

Mẫu Tây khẳng định cô ra đi vì muốn thay đổi môi trường làm việc dù biết rất khắc nghiệt và khó khăn.

Theo lời của bà chủ Venus miền Bắc – Hạ Vy, công ty của chị và mẫu Tây Andrea đã chính thức chấm dứt hợp tác sau gần 5 năm gắn bó. Nguyên nhân của sự đứt gánh này là do: “Andrea thường xuyên đi làm muộn, bỏ show và ít qua lại với công ty”.

Ngay lập tức, phía chân dài đến từ Tây Ban Nhã đã có những phản hồi để làm giải thích cho sự việc này.  Andrea cho biết, cô là người chủ động chấm dứt hợp đồng và ra đi khi cảm thấy muốn thay đổi môi trường chứ không phải vì bất kỳ một tin đồn sâu xa nào được lan ra trong thời gian gần đây.

Andrea viết: “Tôi sẽ nói một lần duy nhất vấn đề về các hợp đồng cũng như mối quan hệ với công ty cũ. Vì dù sao thời gian gắn bó với công ty cũng là khỏang thời gian mà tôi được học tập và trưởng thành trong nghề.

Về hợp đồng mà các báo đang đưa tin thì chính tôi đã phải rất vất vả để đền bù cho những thiệt hại mình gây ra. Bằng việc đi diễn chăm chỉ và làm việc gấp nhiều lần để kiếm cho đủ số tiền. Và chính nhãn hàng đã đưa ra mức giá cũng như những thiệt hại họ phải chịu để đền bù cho họ thoả đáng chứ cũng không ai phải chịu thiệt trong chuyện này.

Về thái độ làm việc của tôi, như các bạn đã biết có một thời gian mà liên tiếp các scandal ập tới, mọi thứ rối tung, tôi vô cùng mệt mỏi và đã nhiều lúc stress nặng nề muốn buông xuôi tất cả. Phải cố gắng lắm, khi nghĩ mình còn trẻ và còn nhiều cơ hội phía trước, mà tôi đã vượt qua được.

Thế mà vì một khoảng thời gian tồi tệ rất ngắn, có người lại quy chụp, đánh giá về thái độ làm việc của tôi trong suốt quá trình gắn bó cùng công ty Venus miền Bắc, nơi mà tôi được dạy dỗ, trau dồi và phát triển đam mê của mình.

Nếu thực sự tôi kinh khủng, bừa bãi như những phát ngôn được cho là của người thầy của tôi - chị Hạ Vy - thì có ai có thể chấp nhận tôi từng ấy năm, cho tôi đi làm, đi diễn, để có được vị trí như ngày hôm nay.

Qua sự việc này tôi chỉ muốn mọi người hiểu và cảm nhận được sự việc một cách khách quan. Có lẽ vì sự suy nghĩ quá ngắn của một số người mà đã tiết lộ những thông tin mang tính chất tiêu cực khi tôi hết hạn hợp đồng với công ty cũ.

Khi đưa sự việc này lên báo, có lẽ người đó có chút khó chịu và cay cú gì chăng? Và mục đích là gì thì tôi không thể rõ được. Nhưng qua đây tôi cũng muốn lên tiếng một lần về sự ra đi này: là hoàn toàn do tôi thấy mình đã đến lúc phải thay đổi một môi trường mới, mặc dù biết là rất khắc nghiệt và khó khăn nhưng rất chuyên nghiệp và nguyên tắc.

Nhưng không có nghĩa là cắt đứt mọi quan hệ với Venus miền bắc, khi mà trong thời gian qua, các show diễn hay hợp đồng của Venus với khách hàng tôi vẫn hoàn thành tốt. Nền tảng mà tôi có từ công ty cũ sẽ là cái đà cho những phát triển của tôi sau này.

Trong thời gian tới, tôi sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình, nhưng vẫn rất cần sự hỗ trợ từ tất cả anh chị trong nghề cũng như sự ủng hộ của công chúng, để những gì tôi nỗ lực sẽ không vì những suy nghĩ nhỏ nhen đầy tiêu cực kia phá hỏng.

Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi thành công, thì cũng sẽ làm cho những người thầy, những ê kip hỗ trợ cho tôi suốt thời gian qua tự hào vì nỗ lực của mọi người được đền đáp xứng đáng.

Tôi rất vui vẻ và thoải mái khi kết thúc công việc tại Venus, vậy thì tôi mong mọi người cũng sẽ như thế.

Chúc cả nhà buổi tối thật vui".

Khi những tâm sự của Andrea được đăng tải, giám đốc Venus miền Bắc - Hạ Vy - đã trích dẫn trên trang cá nhân của cô cùng chia sẻ: "Chỉ là đã đến lúc chúng tôi xa nhau nhưng không có nghĩa chúng tôi phải vùi dập nhau.

Nếu đưa thông tin gì, làm ơn hãy đưa mọi cái chính xác nhất có thể vì tôi biết có quá nhiều cái được phóng đại làm ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của nhiều người. Và làm sai lệch sự việc đang diễn ra. Cảm ơn".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại