Miền Bắc mát mẻ ngày đầu tuần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đầu tuần, nhiệt độ tại miền Bắc và thủ đô Hà Nội khá lý tưởng từ 27-30 độ C.

Gió đông yếu ở miền Bắc mang đến lượng ẩm vừa phải, trời nhiều mây đan xen nắng gián đoạn, không khí mát mẻ, dễ chịu. Mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, chỉ còn xuất hiện vào đêm và sáng sớm và gây mưa cho một vài nơi thuộc khu vực ven biển; nhiệt độ phổ biến từ 27-29 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/10:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng vùng ven biển có mưa rải rác. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, vùng núi có nơi 18 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa; phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại