Vụ sập nhà kỳ lạ qua lời kể của thợ xây

Y. Dương (Tổng hợp) |

Những công nhân may mắn thoát chết trong gang tấc vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Như chúng tôi đã đưa tin, tối 22/10, căn nhà đang xây dựng tại khu phố 2 (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bất ngờ đổ nghiêng về bên trái. Căn nhà này gồm 1 trệt 3 lầu do ông Tạ Quốc Lân (SN 1982) đứng tên làm chủ. 

Xe tải tông nhau làm sập 2 ngôi nhà, 9 người nhập viện Xe tải tông nhau làm sập 2 ngôi nhà, 9 người nhập viện

Ôtô tải chạy tốc độ cao đã đâm vào xe tải khác cùng chiều, khiến 2 xe máy đi hướng ngược lại gặp nạn theo. Sau đó ôtô tiếp tục đâm sập 2 ngôi nhà làm 4 người bị thương.

Theo ghi nhận trên tờ Vietnamnet, tại hiện trường, căn nhà 4 tầng bị sập hoàn toàn tầng trệt, kéo theo 3 tầng lầu đổ xuống đè nghiêng qua căn nhà bên cạnh của anh Tạ Quốc Bửu. Căn nhà này cũng bị sập và hư hại hoàn toàn. Trên tầng 1, hàng cột bên trái căn nhà bị gãy ngang. Toàn bộ căn nhà đổ sập cách xa phần móng hơn 2m.

Số công nhân đang hoàn thiện căn nhà may mắn thoát thân. Tuy nhiên, chia sẻ với báo giới trong nước, ông Lê Văn Bé, một trong những công nhân có mặt tại thời điểm căn nhà đổ sập nói đây là lần đầu tiên thấy một vụ sập nhà kỳ lạ như vậy. 

Theo lời ông Bé, nhóm thợ của ông đang hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng của căn nhà. Tuy nhiên, khi đang ở trên tầng 3, căn nhà đột nhiên rung lắc mạnh, ông Bé bị ngã sang một bên, nhà bị nghiêng dần kèm với những tiếng đổ vỡ của tường. Cố gắng bò xuống tầng hai thì người thợ xây này mới nhận ra là tầng 1 của căn nhà đã bị san phẳng từ lúc nào. 

Một công nhân khác cũng may mắn thoát nạn kể lại, đang ở lầu 1, anh chỉ kịp vụt chạy ra ngoài sau tiếng động lớn. Chỉ chừng vài chục giây, cả lầu 1 của căn nhà đã bị đè bẹp.

Được biết, ngôi nhà được khởi công vào 18/4, dự kiến hoàn thành sau 90 ngày. Ngày 23/10, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường vụ việc. “Trước khi đổ bê tông tầng trệt, mặt sàn bê tông của căn nhà có dấu hiệu nghiêng về bên phải. Tuy nhiên, đơn vị thi công cho rằng độ nghiêng nằm trong giới hạn cho phép nên tiếp tục thi công đổ thêm 3 tầng lầu”, chủ căn nhà - ông Tạ Quốc Lân nói trên tờ Lao Động.

Theo thông tin trên VTV, ông Lân cho biết, quá trình xây nhà được ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng-Trang trí nội thất Hiệp Phước, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị chịu trách nhiệm thi công trọn gói theo hình thức chìa khóa trao tay. 

Báo chí trong nước đưa tin, rạng sáng 24/10, lực lượng cứu hộ của tỉnh Bình Dương đã tháo dỡ hoàn toàn căn nhà này. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân căn nhà 4 tầng bị đổ nghiêng là do đơn vị thi công xây dựng sai so với thiết kế ban đầu. Kết cấu của xi măng, cốt thép, móng… đã bị thay đổi không đúng theo thiết kế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại