Đánh bạc, hai thầy giáo lĩnh án nhưng vẫn đứng trên bục giảng

Hai thầy giáo tại huyện Như Thanh (Thanh Hóa) tham gia đánh bạc và bị tòa xử, nhưng vẫn đi dạy bình thường.

Ngày 23/10, bà Lê Thúy Lan - Phó trường Phòng Giáo dục huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, hiện hai thầy giáo là Hoàng Văn Nam (SN 1977, giáo viên thể dục trường THCS Xuân Thái, huyện Như Thanh) và thầy giáo Đỗ Xuân Minh (SN 1991, giáo viện thể dục trường Tiểu học Xuân Phúc, Như Thanh) vẫn đang đi dạy bình thường.

Cảnh cáo thầy giáo đánh học sinh nhập viện Cảnh cáo thầy giáo đánh học sinh nhập viện

Do không thuộc bài, học sinh đã bị thầy giáo dùng thước kẻ bảng đánh liên tục vào hông, mông gây thương tích phải nhập viện.

Thông tin về hai thầy giáo trên đã tham gia đánh bạc, bị cơ quan chức năng bắt quả tang và đưa ra xét xử về tội “đánh bạc”, nhưng sau đó vẫn đi dạy bình thường, khiến nhiều phụ huynh không khỏi nghi ngại về chất lượng giáo dục.

Trao đổi về nội dung trên, bà Lan cho biết thêm: Việc hai thầy giáo dạy thể dục là thầy Nam và thầy Minh tham gia đánh bạc, bị cơ quan chức năng bắt quả tang và xét xử là có thật. Chúng tôi cũng biết tòa án nhân dân huyện đã xét xử nhưng chưa có thông báo kết quả, nên chúng tôi chưa có tham mưu cho lãnh đạo huyện xử lý hai giáo viên này.

Bà Nguyễn Thị Phong - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Như Thanh cho biết, vụ việc thầy giáo Hoàng Văn Nam và Đỗ Xuân Minh tham gia đánh bạc được xét xử ngày 29/9 vừa qua. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Nam mức án 12 tháng cải tạo không giám giữ và khấu trừ thu nhập 5 triệu đồng; đối với bị cáo Đỗ Xuân Minh, bị xử phạt hình thức phạt tiền là 10 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 30/7/2014, hai thầy giáo trên đã tham gia đánh bạc tại Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Dù vậy, nhưng đến năm học mới vào đầu tháng 9 thì hai thầy giáo trên vẫn đi dạy bình thường cho đến giờ. Nhiều phụ huynh đã tỏ ra nghi ngại và có ý kiến khi đã gần 1 tháng kể từ khi toà án xét xử và đưa ra mức án, nhưng hai thầy giáo vi phạm pháp luật vẫn chưa hề bị xử lý, kỷ luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại