Hồng Kông: Mừng hụt, người biểu tình lại "lều chõng" ra đường

Hàng ngàn người biểu tình đã tái tụ tập tại trung tâm Hồng Kông vào ngày 10/10, để tiếp tục tham gia cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn".

Chính quyền Hồng Kông hoãn đàm phán với sinh viên ủng hộ dân chủ Chính quyền Hồng Kông hoãn đàm phán với sinh viên ủng hộ dân chủ

Theo AFP, ngày 9/10, chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đã hoãn đàm phán với lực lượng sinh viên ủng hộ dân chủ.

Căng thẳng trở lại Hồng Kông chỉ một ngày sau chính quyền đặc khu hủy cuộc đối thoại với sinh viên.

Tổng Thư ký quản trị Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam phát biểu rằng "không thể mang cuộc sống hằng ngày của mọi người vào mặc cả để đàm phán được", và cảnh báo rằng hoạt động biểu tình phải chấm dứt trước khi đàm phán có thể bắt đầu.

Hong Kong, biểu tình

Trước đó, tình hình đã tạm lắng dịu khi chỉ còn vài trăm người biểu tình trên các con phố quanh trung tâm và khu Mong Kok.

Nhiều người mang theo lều và đồ ăn dự trữ, cho thấy quyết tâm duy trì chiến dịch đòi dân chủ đầy đủ bất chấp cảnh sát yêu cầu giải tỏa các tuyến đường chính tại trung tâm tài chính của Hồng Kông.

Ước tính có khoảng hơn 10.000 người biểu tình tụ tập tại khu vực tòa nhà chính quyền đặc khu và khu Mong Kok sầm uất.

Hàng ngàn người Hồng Kông đã quay lại biểu tình
Hàng ngàn người Hồng Kông đã quay lại biểu tình

Ngoài ra, bà Carrie Lam vẫn tuyên bố cuộc đàm phán phải dựa trên đường lối của quyết định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đưa ra hồi tháng 8. Tuy nhiên, các sinh viên không chấp nhận điều kiện này.

Đáp lại, Alex Chow, Tổng thư ký Liên hội sinh viên Hồng Kông, cáo buộc chính quyền rút khỏi cuộc đàm phán vì thấy rằng tình hình đã dịu bớt. "Các sinh viên kêu gọi những người tham gia bất tuân dân sự tiếp tục xuống đường và chiếm đóng".

Phát biểu hôm 10/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, chính quyền Hồng Kông có thể đảm bảo rằng trung tâm tài chính quốc tế này an toàn không chỉ cho người dân ở đây mà cả nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Lý Khắc Cường cũng tuyên bố rằng, nguyên tắc “"1 quốc gia 2 chế độ”" sẽ không thay đổi và một Hồng Kông thịnh vượng, ổn định sẽ mang lại lợi ích cho cả Trung Quốc đại lục lẫn đặc khu Hồng Kông.

Ở một diễn biến khác, trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh còn đối mặt cuộc điều tra sau khi xuất hiện cáo buộc ông nhận hối lộ 6,4 triệu USD của Công ty Kỹ thuật UGL (Úc).

Ông Lương và đại diện của Công ty Kỹ thuật UGL đã ký một hợp đồng vào cuối năm 2011. Theo đó, UGL, công ty mua lại DTZ Holdings mà ông Lương từng là giám đốc, sẽ trả số tiền trên với điều kiện ông không được thành lập công ty đối thủ và sẵn sàng làm cố vấn cho công ty này trong 2 năm 2012 và 2013.

Sở Tư pháp Hồng Kông đã giao cho các công tố viên điều tra vụ việc trong lúc văn phòng đặc khu trưởng phủ nhận có sai trái trong việc này.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc biểu tình đêm 10/10 tại Hồng Kông.

Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại