Trắng trợn thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đi cầm cố

Thế Long |

Đối tượng Tuấn làm giả giấy tờ tùy thân để đi thuê xe ô tô, sau đó làm giả luôn cả giấy tờ xe ô tô rồi mang đi cầm cố ở nơi khác.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Xuân Tuấn (ở thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng đầu tháng 5/2014, Tuấn đến nhà ông Nguyễn Đình Tới tại địa chỉ khu dân cư Mít Sắt, phường Nguyễn Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cầm cố chiếc xe hiệu Ford Focus với số tiền 220 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này anh ta đã tiêu hết và lại đến hạn chuộc xe. Do không có tiền, Tuấn đã nhờ người làm giả Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu mang tên Phùng Hùng Ý.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an
Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an

Khoảng 21h30 ngày 19/5, Tuấn đến gặp anh Phạm Long, sinh năm 1969 (ở khu tập thể Đại học giao thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) thuê chiếc ô tô hiệu Toyota Innova mang biển kiểm soát 29A-79775 tại một bãi gửi xe thuộc Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau đó, Tuấn liên hệ nhờ người làm giả giấy tờ chiếc xe nói trên rồi mang đến nhà ông Phạm Đình Tới cầm cố và chuộc chiếc xe Focus mà Tuấn đã đặt trước đó.

Sau nhiều ngày không thấy người thuê thực hiện hợp đồng, anh Long lần theo thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe, thấy chiếc xe ô tô của mình đang ở thị xã Chí Linh. Nghi ngờ về vị khách hàng này, anh Long liền gọi điện hỏi Tuấn thì được biết chiếc xe của mình đang ở tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, anh Long đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được trình báo của bị hại, Công an quận Thanh Xuân vào cuộc xác minh, Tuấn đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện cơ qua CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can Ngô Xuân Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại