"Sào huyệt cuối cùng của Đức Quốc Xã" tìm được chủ nhân mới?

Hải Võ |

Dinh thự của Joseph Goebbels “ế khách” suốt 70 năm sau khi "cựu trùm" Đức Quốc Xã chết, và phải tới gần đây thì các nhà môi giới mới tìm được chủ sở hữu cho nó.

Theo Daily Mail, dinh thự mang tên Haus am Bogensee nằm ở phía bắc Berlin là món quà mà thành phố này “tặng” cho Bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels – tay sai đắc lực của Quốc trưởng Adolf Hitler – vào năm 1939.

Bộ trưởng tuyên truyền Đức Quốc Xã Joseph Goebbels là ai?

Joseph Goebbels là một trong những nhân vật trọng yếu và quyền lực nhất trong bộ máy lãnh đạo Đức Quốc Xã.

Adolf Hitler đưa Goebbels lên nắm quyền cả bộ máy tuyên truyền của đế chế vào năm 1929, và ông này đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền cho nền độc tài của Quốc trưởng Hitler.

Chính Goebbels đã tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái, cách ly họ khỏi hoạt động nghệ thuật và truyền thông, kiểm duyệt thông tin cũng như phim ảnh tuyên truyền ủng hộ Đức Quốc Xã.

Hitler chụp ảnh cùng Goebbels (phải) và gia đình ông này. Dinh thự Bogensee thường được Goebbels sử dụng làm chốn thác loạn với các nữ diễn viên Đức.

Hitler chụp ảnh cùng Goebbels (phải) và gia đình ông này tại dinh thự Bogensee, nơi thường được Goebbels sử dụng làm chốn thác loạn với các nữ diễn viên Đức. Ảnh: Daily Mail.

Dấu ấn còn sót lại của Đức Quốc Xã

Haus am Bogensee gồm 70 phòng, được cho là có giá trị vào khoảng 20 triệu USD, là tư dinh duy nhất được biết tới của Đức Quốc Xã hiện còn tồn tại.

Dinh thự Carinhall của Thống chế đế chế Herman Goering đã bị nổ tung vào năm 1945, trong khi biệt thự Berghof của Hitler tại vùng Bavaria bị phá hủy năm 1952.

Haus am Bogensee được Đảng cộng sản Đông Đức sử dụng như một trường học cho thanh thiếu niên từ sau Thế chiến thứ II, tuy nhiên sau đó đã bị bỏ không từ năm 1990.

Cái tên “Bogensee” của biệt thự nằm trên mái vòm của lối vào, với tấm mái được thiết kế theo phong cách Bắc Âu và sử dụng các cột đá thô đặc trưng của phong cách kiến trúc Đức thời kỳ phát-xít. Bogensee có phong cách tương đồng với dinh thự Berghof đã bị phá hủy của Adolf Hitler.

Dinh thự Haus am Bogensee là công trình duy nhất còn sót lại mang dấu ấn kiến trúc thời kỳ Phát-xít.

Dinh thự Haus am Bogensee là công trình duy nhất còn sót lại mang dấu ấn kiến trúc thời kỳ phát-xít. Ảnh: Daily Mail.

Bước ra khỏi quá khứ đen tối

Trong quá khứ, chính quyền Đức từng 2 lần có ý định bán căn bất động sản này nhưng đều không thành công do lo ngại thương vụ có thể thu hút sự chú ý của những phần tử phát-xít mới.

Cựu Bộ trưởng tuyên truyền Đức Quốc Xã Goebbels thường sử dụng dinh thự của mình trong thời chiến như một chốn ăn chơi trác táng và những cuộc tình vụng trộm của ông ta với các nữ diễn viên trong phim tuyên truyền của mình. Cũng tại đây, Goebbels đã viết ra nhiều bài luận ác độc và dã man nhằm vào người Do Thái.

Tờ The Independent on Sunday (Anh) đưa tin, bất chấp quá khứ u ám của dinh thự Haus am Bogensee, chính quyền thành phố Berlin hiện đã tìm được một vài người sẵn sàng tham gia đấu giá.

Joseph Goebbels with his wife Magda and their children, Helga, Hildegard, Helmut, Hedwig, Holdine and Heidrun in 1942 Center is Harald Quandt, Magda Goebbels’ son by her first marriage

Joseph Goebbels cùng vợ Magda và các con Helga, Hildegard, Helmut, Hedwig, Holdine và Heidrun, chụp năm 1942. Ở giữa là Harald Quandt, con riêng của Magda Goebbels. Ảnh: Daily Mail.

“Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính và mức giá đưa ra bởi không muốn gây ảnh hưởng xấu tới những khách hàng tiềm năng khác”, bà Marlies Masche thuộc Quỹ tài sản thành phố Berlin trả lời báo giới.

Theo The Telegraph, tư dinh này có hầm trú ẩn, rạp chiếu phim và cả phòng dạ tiệc được ốp bằng gỗ sồi.

Khi quân Đồng minh đánh bom vào Berlin, Goebbels đã rút về Bogensee cùng bà vợ Magda và sáu người con. Tại đây, ông ta tiếp tục tung ra hàng loạt lý luận tuyên truyền phân biệt chủng tộc của mình, trong đó nổi tiếng nhất là lời kêu gọi toàn nước Đức triển khai “chiến tranh toàn diện” tháng 2/1943.

Gia đình Joseph Goebbels rời khỏi Bogensee tháng 4/1945 để rút về hầm trú ẩn chung với Hitler, chỉ 1 ngày trước khi Quốc trưởng phát-xít Đức tự sát.

Goebbels cùng vợ đầu độc các con và tự vẫn 1 ngày sau đó.

Hồ câu cá lớn cạnh dinh thự Bogensee. Goebbels mô tả nơi này là chốn cô đơn bình dị.

Hồ câu lớn cạnh dinh thự Bogensee. Goebbels mô tả nơi này là chốn "cô đơn bình dị". Ảnh: Daily Mail.

Hồ câu cá lớn cạnh dinh thự Bogensee. Goebbels mô tả nơi này là chốn cô đơn bình dị.

Lối xuống hầm trú ẩn được đặt ở một triền đồi nằm bên dinh thự Haus am Bogensee.

Dinh thự Bogensee rộng 42 mẫu, cách Berlin 9 dặm về phía Bắc và được Đông Đức sử dụng làm trường học sau Thế chiến II.

Dinh thự Bogensee rộng 42 mẫu, cách Berlin 9 dặm về phía Bắc và được Đông Đức sử dụng làm trường học sau Thế chiến II.

Dinh thự Bogensee rộng 42 mẫu, cách Berlin 9 dặm về phía Bắc và được Đông Đức sử dụng làm trường học sau Thế chiến 2. Ảnh: Daily Mail.

Dinh thự Bogensee rộng 42 mẫu, cách Berlin 9 dặm về phía Bắc và được Đông Đức sử dụng làm trường học sau Thế chiến II. Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Daily Mail.

Haus am Bogensee được gọi vui bằng cái tên "sào huyệt phát-xít cuối cùng". Ảnh: Daily Mail.

Joseph Goebbels’ Haus am Bogensee near Berlin. Picture: Oltau / Wikmedia Commons

Ảnh: Supplied.
                                      

Authorities hope the estate could become a hotel. Picture: Oltau/Wikmedia Commons

Nhiều người hy vọng dinh thự này sẽ trở thành một khách sạn nghỉ dưỡng. Ảnh: Supplied.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại