Vì sao IS ráo riết tuyển vợ Tây cho các chiến binh?

Giới chức tình báo cấp cao Malaysia hôm 27-8 cho biết 3 phụ nữ từ 30-40 tuổi của nước này đã tự nguyện tới Trung Đông để “phục vụ” các chiến binh IS.

Diễn biến trên là một phần của xu hướng đáng lo ngại khi ngày càng có nhiều cô gái sẵn sàng trở thành Jihad Al-Nikah (thuật ngữ Hồi giáo chỉ gái mại dâm) để tiêu khiển cho các tay súng đang nuôi tham vọng thống trị thế giới Hồi giáo ở Trung Đông này.

“Hoạt động nói trên (của các Jihad Al-Nikah) còn gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn không ngừng gia tăng vì nhiều phụ nữ Hồi giáo tỏ ra thương cảm đối với những tay súng IS ngày đêm vật lộn ngoài sa trường” - một quan chức Malaysia giấu tên nói với trang tin Malaysian Insider.

Cho tới nay, trong số khoảng 50 phụ nữ Malaysia đến với IS, ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Trường hợp chấn động nhất là nữ chiến binh đánh bom tự sát đầu tiên của Malaysia vốn là một công nhân 26 tuổi tên Ahmad Tarmimi.

Bên cạnh đó, hàng trăm phụ nữ Hồi giáo Sunni từ Úc và Anh cũng đang gia nhập IS. Nguồn tin tình báo cho biết riêng nước Anh đã có hơn 600 “bóng hồng” chạy theo tiếng gọi của nhóm phiến quân này, vừa cầm súng ngoài chiến trường vừa phục vụ... trên giường!

Tình báo phương Tây cũng cảnh báo IS đang ráo riết mở chiến dịch chiêu dụ các cô gái phương Tây trên mạng xã hội nhằm xây dựng gia đình nhỏ cho các tay súng.

Chiêu thức thường dùng nhất của IS là cho đăng tải những chia sẻ đầy cám dỗ trên Twitter và blog của những phụ nữ phương Tây đã kết hôn với các chiến binh. Tất nhiên, những lời “dụ dỗ” này không đề cập tới các vụ hành quyết dã man vốn xảy ra như cơm bữa hay hàng loạt quy định ngặt nghèo dành cho phụ nữ.

Thay vào đó, chúng tập trung thêu dệt những vui thú của cuộc sống gia đình và “niềm vinh dự” được sinh ra và nuôi dưỡng những chiến binh nhí cho thế giới đạo Hồi.

“Tôi không thể diễn tả bằng lời cảm xúc khi được ngồi đây với những chị em đang đợi tin thắng trận của chồng ngoài mặt trận” - Umm Layth, một phụ nữ Anh kết hôn với một tay súng IS, chia sẻ trên Twitter. Cô còn đăng tải cả cuốn nhật ký của mình lên mạng, trong đó chỉ rõ đường đi nước bước cho các “con mồi”.

Tổ chức SITE Intelligence Group có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi các hoạt động khủng bố trên mạng cho biết không chỉ thu hút các chiến binh thánh chiến từ khắp nơi trên thế giới, IS cũng dụ dỗ thành công không ít “cô dâu” phương Tây bất chấp sự phản đối của gia đình họ.

Dường như mục đích xây dựng hậu phương được IS chú trọng trong giấc mộng thành lập đế chế Hồi giáo. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, IS thậm chí còn mở một “Cục Hôn nhân” ở thị trấn Al Bab tại Syria cho phụ nữ địa phương muốn kết hôn với các tay súng của nhóm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại