Đưa tin thiếu khách quan, trụ sở CNN bị dân Mỹ bao vây

Theo RT, hôm 18/8, hơn 1000 người đã tụ tập trước trụ sở CNN ở Atlanta vì cho rằng hãng tin này đã cố buộc tội nam thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết hôm 9/8 tại Ferguson.

Theo những người biểu tình, khi đưa tin về vụ việc Michael Brown bị bắn chết tại Ferguson, CNN đã cố nhấn mạnh vào những hành động không tốt đẹp trong quá khứ của Michael Brown để buộc tội anh này.

Ngoài ra, nhiều người cũng tweet rằng CNN đã không đưa tin về việc trụ sở của hãng này ở Atlanta đang bị biểu tình.

Một người viết: “CNN không đưa tin gì về vụ biểu tình trước trụ sở ở Atlanta”.

Trong khi đó, theo tờ Sydney Morning Herald (SMH) của Úc, hôm 19/8 cảnh sát thành phố St Louis Mỹ lại vừa bắn chết một người khác ở gần Ferguson khi người này vừa cầm dao vừa tiến về phía họ.

Còn tại Ferguson, đêm 19/8 bạo động vẫn tiếp tục bùng phát. Cảnh sát vẫn phải dùng hơi cay để ngăn chặn những người biểu tình ném chai lọ và bom xăng về phía họ. Thêm 31 người bị bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại