Chelsea kiếm 141 triệu bảng, Mourinho có còn là Mourinho?

Chi Chi |

(Soha.vn) - Thật khó tin “chuyên gia đốt tiền” Jose Mourinho lại đang mang lại những món lợi nhuận khổng lồ về sân Stamford Bridge.

Khó tin nhưng đó lại là sự thật! Tuy nhiên, một điều khá chớ trêu là NHM Chelsea lại chẳng hề vui vẻ gì khi đón nhận thông tin trên. Nguyên nhân là bởi Jose Mourinho kiếm được số tiền trên bằng việc bán đi những ngôi sao tại Stamford Bridge.

Kể từ khi trở lại Chelsea, Ngài đặc biệt đã thực hiện 2 vụ bán rất đình đám: Juan Mata (sang Man United) và David Luiz (sang PSG). Riêng 2 thương vụ này đã mang về cho The Blues tới 87 triệu bảng.

Một thương vụ thu về lãi cực cao là Kevin De Bruyne. Sau 2 trận đá chính tại Premier League, ngôi sao này đã gia nhập Wolfsburg với mức giá kinh ngạc 18 triệu bảng dù trước đó Chelsea chỉ mất đúng 6.7 triệu bảng để sở hữu Bruyne.

Lukaku cũng đã rời Chelsea

Lukaku cũng đã rời Chelsea

Đến mùa Hè năm nay, Demba Ba đã chuyển sang đầu quân cho Besiktas để mang về 8 triệu bảng, tức lãi 1 triệu bảng so với hồi chân sút này gia nhập từ Newcastle cách đây 18 tháng.

Và giờ đây, Everton chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng lên tới 28 triệu bảng dành cho tài năng trẻ Romelu Lukaku. Thương vụ này coi như đã chốt chỉ còn tính bằng giờ để điền 2 chữ chính thức.

Jose Mourinho đã đưa về một vài ngôi sao song rõ ràng chừng đó là chưa đủ để bù đắp vào những gì đã rời Stamford Bridge. Người ta đang thực sự không hiểu Ngài đặc biệt đang nghĩ gì khi thực hiện trái với bản tính tiêu tiền của mình như vậy.

Tính ra, tổng số tiền mà The Blues lãi trong những thương vụ kể trên cũng lên tới 60 triệu bảng, một con số khá lớn. Nó sẽ giúp họ rất nhiều khi mà luật công bằng tài chính đang ngày càng được UEFA thắt chặt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại